Tàu sân bay Kuznetsov không thể tham chiến tại Syria

Nga sẽ không triển khai tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” tới Syria vì hiện con tàu đang trong giai đoạn sửa chữa.

Tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov'.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo hôm thứ Tư của một đại diện cấp cao từ tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga cho biết, “hiện tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov' đang được sửa chữa nên việc triển khai đưa tàu vào sử dụng trong chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria là điều không thể”.

Người đại diện bình luận, “các nghị sĩ từ đảng Cộng sản Nga trong Viện Duma Quốc gia là Valery Rashkin và Sergei Obukhov đã gửi yêu cầu tới Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đề nghị cử ‘Đô đốc Kuznetsov’ — tàu sân bay duy nhất của Nga — đến Địa Trung Hải để tham gia chiến sự ở Syria”.

Tuy nhiên tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" hiện đang được tu sửa tại xưởng đóng tàu thứ 35 ở Murmansk. Các kỹ sư và công nhân được giao nhiệm vụ sửa chữa con tàu cho đến cuối năm 2017, và thực tế không cần thiết phải đẩy nhanh hoặc gián đoạn quá trình này", - người đối thoại với hãng thông tấn cho biết.

"Đô đốc Kuznetsov" là tàu sân bay duy nhất trong thành phần chiến đấu của Hải quân Nga.

Theo Sputnik
Nga tự chế tạo tàu đổ bộ như "Mistral"
Nga tự chế tạo tàu đổ bộ như "Mistral"

Nga sẽ bắt đầu chế tạo mẫu tàu đổ bộ tổng hợp cỡ lớn (tàu sân bay trực thăng) của riêng nước mình, bắt đầu từ năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN