Tướng Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh trước mối đe dọa Triều Tiên

Ngày 2/10, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Hong Kong. Chỉ huy tàu Ronald Reagan, Chuẩn Đô đốc Marc Dalton khẳng định Hải quân Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh của Washington giữa lúc căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trên tàu, ông Dalton nhấn mạnh: “Tổng thống Mỹ đã rất rõ ràng về quyết tâm sử dụng mọi đòn bẩy có sẵn, nhằm thuyết phục Triều Tiên thay đổi cách hành xử hung hăng và nguy hiểm. Nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan cam kết bảo vệ nước Mỹ cùng các nước đồng minh. Cam kết này của Mỹ đối với các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc là 'vững như bàn thạch'”.

Trong một động thái có liên quan, cùng ngày, tờ Chosun Ilbo - nhật báo lớn nhất của Hàn Quốc, cảnh báo rằng bất cứ cuộc đối thoại trực tiếp nào giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng đều không được công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, nếu không Seoul sẽ buộc phải tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

TTXVN/Báo Tin Tức
Máy bay Trung Quốc bám sát siêu tàu sân bay Mỹ vừa tập trận trên Biển Đông
Máy bay Trung Quốc bám sát siêu tàu sân bay Mỹ vừa tập trận trên Biển Đông

Trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn đang leo thang, siêu tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan ngày 30/9 đã tiến hành một cuộc tập trận định kỳ trên Biển Đông và phát hiện ra có hai tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc theo dõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN