Tunisia và Liên minh châu Âu ký thỏa thuận chiến lược về kinh tế, di cư

Ngày 16/7, đại diện của Tunisia và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết tại thủ đô Tunis bản ghi nhớ về “quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện” trong các lĩnh vực di cư bất thường, phát triển kinh tế và năng lượng tái tạo.

Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Kais Saied bắt tay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại dinh tổng thống ở Carthage, Tunisia. Ảnh: AP

Phát biểu trước truyền thông quốc tế trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Tunisia Kais Saied sau lễ ký, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ca ngợi thỏa thuận mới này là bước đi hướng tới “đầu tư cho sự thịnh vượng chung”.

Đồng hành cùng các Thủ tướng Melani Gioriga của Italy và Mark Rutte của Hà Lan, các nhà lãnh đạo từng có mặt tại Tunisia trong tháng trước để đàm phán về thỏa thuận này, bà von der Leyen nhấn mạnh EU “hơn bao giờ hết, đang cần một sự hợp tác hiệu quả” trong vấn đề di cư và khẳng định với công cụ hợp tác mới, hai bên sẽ tiến hành nhiều nỗ lực chung hơn để đấu tranh chống lại các mạng lưới buôn người.

Trong thời gian qua, EU đã tìm nhiều biện pháp để hỗ trợ Tunisia ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ khu vực Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải trên những hành trình nguy hiểm với hi vọng tới được châu Âu.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chào đón “một bước đi quan trọng để ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư” và mời Tổng thống Kais Saied tham dự một hội nghị quốc tế về di cư vào ngày 23/7 tới; trong khi người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte nhận định cả EU và nhân dân Tunisia đều được hưởng lợi từ thỏa thuận mới, đặc biệt khi EU hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Bắc Phi này.

Hồi tháng 6, bà von der Leyen từng đề xuất cung cấp 105 triệu euro cho Tunisia để hỗ trợ các biện pháp ngăn ngừa hoạt động di cư bất hợp pháp, cùng 150 triệu euro hỗ trợ khẩn cấp và 900 triệu euro theo hình thức viện trợ dài hạn. Tuy nhiên, số ngân sách này bị ràng buộc vào việc thông qua khoản vay gần 2 tỷ USD đang trong quá trình đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Chủ tịch EC khẳng định EU “sẵn sàng hỗ trợ Tunisia” và sẽ cấp ngân sách “ngay khi các điều kiện cần thiết được thỏa mãn”.

Lê Hà (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Tunisia chỉ ra bất cập trong 'gánh nặng cưu mang'
Vấn đề người di cư: Tunisia chỉ ra bất cập trong 'gánh nặng cưu mang'

Tối 14/7, Hội đồng An ninh Quốc gia Tunisia đã họp thảo luận về tình hình trong nước, trong đó có vấn đề người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN