Từ Mỹ đến Singapore, các nước nỗ lực truy vết virus Hanta

Theo kênh CNN ngày 8/5, giới chức y tế tại nhiều quốc gia đang nỗ lực truy vết và ngăn chặn virus Hanta bùng phát sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 5 ca nhiễm liên quan đến tàu du lịch MV Hondius.

Chú thích ảnh
Du thuyền MV Hondius neo ở ngoài khơi thủ đô Praia, quốc đảo Cabo Verde, ngày 6/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ba người, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức, đã tử vong kể từ khi con tàu này rời Argentina tháng trước. Ca nghi nhiễm đầu tiên là một nam giới Hà Lan 70 tuổi. Người này bất ngờ đổ bệnh trên tàu MV Hondius kèm các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Ông tử vong trên tàu ngày 11/4.

Trong khi đó, theo công ty du lịch Oceanwide Expeditions, tổng cộng 146 người thuộc 23 quốc gia vẫn đang ở trên tàu MV Hondius trong điều kiện phòng ngừa nghiêm ngặt.

Ít nhất 30 hành khách đã rời tàu MV Hondius tại đảo Saint Helena hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương vào cuối tháng 4. Một số ca nguy kịch đã được sơ tán bằng đường hàng không sang châu Âu trong tuần này. Những hành khách còn lại dự kiến sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần rồi sẽ được đưa về nước.

Trong thông tin cập nhật mới nhất, giới chức Tây Ban Nha cho biết tàu MV Hondius sẽ đến Tenerife vào khoảng giữa trưa 10/5 theo giờ địa phương.

Bác sĩ Stephen Kornfeld, người đi du lịch trên tàu MV Hondius, cho biết ông đã phải lập tức hỗ trợ sau khi bác sĩ của tàu này đổ bệnh. Ông nói: “Trong vòng 12 đến 24 giờ, rõ ràng có một số người bị bệnh và tình trạng của họ ngày càng nặng hơn. Tôi gần như trở thành bác sĩ của con tàu”.

Theo bác sĩ Kornfeld, phần lớn hành khách hầu như không tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông nói: “Mọi người trên tàu đã bị cách ly trong 3 đến 4 tuần, nên tôi khá tin rằng phần lớn sẽ rời tàu khá nhanh chóng”.

Tình hình này đã khiến quốc tế chú ý vì một số hành khách đã rời tàu và di chuyển tới nhiều quốc gia trong khi giới chức vẫn chưa hiểu rõ về đợt bùng phát virus Hanta này, khiến nhiều người liên tưởng đến giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Ngày 7/5, trong bối cảnh lo ngại virus Hanta lây lan toàn cầu, công ty Oceanwide Expeditions đang xác lập thông tin chi tiết của toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã lên và rời tàu tại các điểm dừng khác nhau của tàu MV Hondius kể từ ngày 20/3.

Cùng ngày, WHO cho biết dù dự kiến sẽ xuất hiện thêm ca bệnh, nhưng tổ chức này cho rằng sẽ không xảy ra đại dịch lớn tương tự COVID-19 và nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng về nguy cơ lây truyền diện rộng.

Đợt bùng phát trên tàu MV Hondius liên quan đến biến thể Andes của virus Hanta, một loại virus hiếm gặp nhưng có thể gây bệnh nặng và trong một số trường hợp có thể lây giữa người với người khi tiếp xúc gần.

Hiện vẫn chưa rõ đợt bùng phát trên bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên, WHO cho rằng cặp vợ chồng người Hà Lan tử vong có thể đã nhiễm bệnh từ trước, có thể trong lúc tham quan tại Argentina trước khi lên tàu du lịch này.

Phát biểu với các phóng viên ngày 7/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng hai ca bệnh đầu tiên đã đi qua Argentina, Chile và Uruguay trong chuyến ngắm chim, bao gồm cả những nơi có loài chuột mang virus Hanta.

Theo giới chức y tế, virus Hanta thường có thời gian ủ bệnh từ một đến sáu tuần trước khi xuất hiện triệu chứng nên nhiều khả năng hai vợ chồng trên phát bệnh một thời gian sau khi bị nhiễm.

Lần theo hành trình

Chú thích ảnh
Xe cứu thương sơ tán hành khách trên tàu du lịch MV Hondius bùng phát bệnh do virus Hanta ở Praia, Cabo Verde, ngày 6/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Argentina đang dựng lại hành trình của cặp vợ chồng người Hà Lan trước khi họ lên tàu MV Hondius tại Ushuaia ngày 1/4 nhằm xác định nguồn lây.

Đến nay, Bộ Y tế Argentina chưa phát hiện ca bệnh nào liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius tại nước này. Bộ này cũng không ghi nhận ca virus Hanta nào tại Ushuaia trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, virus Hanta lưu hành tại một số khu vực ở Argentina. Giới chức Argentina xác định rằng sau khi đến Argentina ngày 27/11/2025, cặp vợ chồng trên đã nhiều lần qua lại biên giới với Chile rồi mới lên tàu MV Hondius.

Ngày 31/1, họ quay lại Argentina từ Chile qua tỉnh Neuquén ở khu vực Sur và cũng đã tới Misiones ở Đông Bắc Argentina. WHO từng xác định cả hai địa điểm này đều là khu vực có virus Hanta lưu hành.

Ngày 13/3, họ rời Argentina sang Uruguay bằng đường bộ rồi quay lại ngày 27/3 để tới Ushuaia, nơi con tàu MV Hondius khởi hành ngày 1/4.

Bộ Y tế Argentina cho biết các nhóm kỹ thuật sẽ tới Ushuaia để bắt và xét nghiệm loài gặm nhấm tại các khu vực liên quan đến hành trình của cặp vợ chồng trên nhằm phục vụ điều tra.

Argentina sẽ gửi mẫu sinh học và thuốc thử xét nghiệm tới Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh để hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu các ca bệnh.

WHO thông báo trên mạng xã hội rằng tổ chức này đang phối hợp với các quốc gia liên quan để hỗ trợ truy vết tiếp xúc quốc tế nhằm bảo đảm những người có khả năng phơi nhiễm được theo dõi và hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Các nước có trường hợp liên quan virus Hanta trên tàu MV Hondius

Chú thích ảnh
Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hà Lan: Công ty Oceanwide Expeditions cho biết ba hành khách được sơ tán khỏi tàu đã tới Hà Lan để điều trị, gồm một công dân Anh, một người Đức 65 tuổi và một thủy thủ người Hà Lan 41 tuổi. Hai người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi người còn lại hiện chưa có triệu chứng nhưng vẫn được chăm sóc y tế. Viện Y tế Hà Lan cũng cho biết ba người có triệu chứng sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh trên máy bay đã được xét nghiệm biến thể Andes. Hai kết quả âm tính và một kết quả vẫn đang chờ xác nhận. Truyền thông Hà Lan cho biết trong số những người xét nghiệm có một thành viên tổ bay của hãng KLM từng tiếp xúc với một phụ nữ Hà Lan 69 tuổi tử vong tại Nam Phi tháng trước. Nếu kết quả dương tính, đây sẽ là người đầu tiên nhiễm virus Hanta mà không phải là hành khách trên MV Hondius.

Nam Phi: Một công dân Anh phát bệnh trên tàu ngày 27/4 đã được chuyển tới một cơ sở y tế tư nhân tại Johannesburg (Nam Phi) và hiện vẫn đang được chăm sóc tích cực. Đây là ca virus Hanta được xác nhận thứ hai. WHO cho biết tình trạng bệnh nhân đang cải thiện.

Thụy Sĩ: Ngày 6/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một hành khách trở về Thụy Sĩ sau khi rời tàu MV Hondius đã có kết quả dương tính và đang được điều trị tại Zurich.

Anh: Cơ quan An ninh Y tế Anh thông báo hai công dân Anh rời tàu MV Hondius tại Saint Helena ngày 24/4 đang tự cách ly tại nhà để phòng ngừa sau khi có khả năng phơi nhiễm. Cơ quan này cũng biết về năm công dân Anh khác rời tàu cùng ngày, trong đó bốn người vẫn đang ở Saint Helena. Hoạt động truy vết vẫn đang được tiến hành đối với người thứ bảy chưa quay lại Anh.

Mỹ: Giới chức y tế Mỹ đang theo dõi một số người, trong đó có ít nhất ba người từng rời tàu MV Hondius và đã trở về nước. Một cư dân bang Virginia đã rời tàu và đang được cơ quan y tế bang theo dõi nhưng sức khỏe tốt. Sở Y tế Virginia có thể sẽ xác định thêm một số ít người có khả năng phơi nhiễm trong vài ngày tới. Hai người tại bang Texas từng ở trên tàu MV Hondius cũng đang được theo dõi. Giới chức cho biết hai người này không tiếp xúc với người bệnh trên tàu và hiện chưa có triệu chứng. Giới chức bang Georgia thông báo hai cư dân đang được theo dõi và chưa xuất hiện triệu chứng, trong khi cơ quan y tế bang Arizona nói rằng một người khác cũng chưa có triệu chứng. Cơ quan y tế California đang theo dõi một số người chưa được công bố nhưng hiện chưa có thông tin cho thấy họ bị bệnh hoặc nhiễm virus Hanta.

Singapore: Ngày 7/5, Cơ quan Phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore thông báo hai cư dân Singapore, đều là nam giới ngoài 60 tuổi, đang tự cách ly và xét nghiệm virus Hanta. Một người bị sổ mũi nhưng sức khỏe ổn định, trong khi người còn lại chưa có triệu chứng.

Canada: Ngày 7/5, giới chức Canada cho biết ba người đang tự cách ly, gồm hai người tại Ontario và một người tại Quebec. Một trong số đó không đi trên tàu MV Hondius nhưng đi cùng chuyến bay trở về với hai công dân Canada từng ở trên tàu này.

Pháp: Bộ Y tế Pháp đã xác định 8 công dân Pháp không đi tàu MV Hondius nhưng có tiếp xúc gần với một ca bệnh đã được xác nhận. Những người này đi trên chuyến bay quốc tế ngày 25/4/2026 giữa Saint Helena và Johannesburg mà ca bệnh nói trên cũng có mặt. Một người xuất hiện triệu chứng nhẹ. Các xét nghiệm chẩn đoán và biện pháp cách ly đã được triển khai.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta
WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta

Ngày 7/5 (giờ Geneva), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến ba hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN