Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc, Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác

Theo hãng Thông tấn Yonhap, ngày 24/11, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã gặp nhau trên tàu sân bay Mỹ để thảo luận tăng cường hợp tác quân sự.

Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc - Đô đốc Yang Yong-mo và người đồng cấp Mỹ - Đô đốc Lisa Franchetti đã tiến hành thảo luận trên tàu sân bay Carlo Vinson neo đậu tại căn cứ hải quân ở Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía Đông Nam.

Trong các cuộc thảo luận, Đô đốc Yang kêu gọi nâng thêm một mức phòng thủ chung giữa hai nước đồng minh bằng việc phối hợp chặt chẽ trên cơ sở các mối quan hệ đã được thiết lập giữa hải quân hai nước.

Đô đốc Franchetti đến Hàn Quốc ngày 23/11 trong chuyến thăm 2 ngày. Bà Franchetti từng giữ cương vị chỉ huy Lực lượng Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc giai đoạn từ năm 2013 đến 2015. Bà đảm nhận cương vị Tư lệnh Hải quân Mỹ từ đầu tháng 11 này.

Tàu sân bay Carl Vinson là tàu sân bay thứ 3 của Mỹ thăm Hàn Quốc trong năm nay. Tàu cập cảng căn cứ hải quân ở Busan ngày 21/11.

Thúc Anh (TTXVN)
Đằng sau quyết định đề cử nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên của Tổng thống Biden
Đằng sau quyết định đề cử nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên của Tổng thống Biden

Đề cử nữ thành viên đầu tiên trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là một động thái lịch sử đối với một tổng thống luôn ưu tiên tính đa dạng kể từ khi bắt đầu cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN