TTK LHQ kêu gọi tăng cường nỗ lực để giải quyết những thách thức toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 16/9 đã kêu gọi thế giới tăng cường nỗ lực hơn nữa để giải quyết những nguy cơ của thế giới đang ngày càng bộc lộ rõ hơn trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Antonio Guterres nói: "Chúng ta phải nỗ lực hơn nhiều nữa để khắc phục những yếu kém của toàn cầu đang bộc lộc trong đại dịch".

Theo ông Antonio Guterres, trước khi xảy ra đại dịch, thế giới đã đi rất xa trong các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững song lại bị mất đà trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh mật độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2020. Bắc Bán cầu cũng vừa trải qua một mùa hè nóng nhất trong lịch sử.

Thế giới đang nguy nan và sự phục hồi là cơ hội để đưa thế giới trở về đúng quỹ đạo, phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh cần phải thực hiện quá trình phục hồi xanh vì việc hỗ trợ phát triển các loại nhiên liệu hóa thạch và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường đã khiến thế giới với mắc kẹt trong tình trạng ô nhiễm trong hàng thập kỷ qua. Bên cạnh đó, phục hồi phải đi đôi với thúc đẩy bình đẳng giới và đòi hỏi hợp tác đa phương hiệu quả.

Phương Hoa (TTXVN)
TTK LHQ kêu gọi gây sức ép cho đối thoại tại Yemen
TTK LHQ kêu gọi gây sức ép cho đối thoại tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gần đây đã kêu gọi gây sức ép nhiều hơn để đưa các bên tham chiến ở Yemen đi tới một thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến vốn đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong một thảm họa nhân đạo được cho là tồi tệ nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN