Truyền thông Triều Tiên: Nhật Bản cổ súy 'mù quáng' các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Truyền thông đối ngoại của Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản rút lại sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Bình Nhưỡng, đồng thời chịu trách nhiệm lịch sử của mình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuần báo Tongil Sinbo số ra ngày 20/11 có bài viết nhấn mạnh Tokyo nên chuyển hướng khỏi chính sách can dự đơn phương do Mỹ khởi xướng, trong đó có các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Tuần báo nêu rõ: "Sự theo đuổi mù quáng của Nhật Bản đối với những chỉ thị của Mỹ về trừng phạt Triều Tiên là một hành động lỗi thời và tự hủy hoại bản thân, nhất là trong bối cảnh Đông Bắc Á đang thay đổi nhanh chóng nhờ những tiến triển bất ngờ trong quan hệ Mỹ - Triều".

Tác giả bài báo trên cũng cảnh báo Nhật Bản sẽ không thể cải thiện quan hệ với Triều Tiên và tất yếu sẽ bị cô lập ở Đông Bắc Á nếu còn tiếp tục cổ súy cho các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng. Viện dẫn quyết định của Washington áp thuế cao đối với các mặt hàng nhôm và thép của Nhật Bản, cùng với những đòi hỏi của Mỹ về mở cửa thị trường nông sản và mua vũ khí, tờ báo đối ngoại của Triều Tiên khẳng định Nhật Bản "sẽ bị thua thiệt nếu không nhìn thẳng vào thực tế này".

Trước đó, trang mạng tuyên truyền đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 19/11 cũng có bài kêu gọi Tokyo nên có thái độ chân thành đối với trách nhiệm lịch sử của mình trên Bán đảo Triều Tiên nếu thực sự muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Bích Liên (TTXVN)
Triều Tiên gọi Mùa Xuân Arập là 'Mùa Đông Arập'
Triều Tiên gọi Mùa Xuân Arập là 'Mùa Đông Arập'

Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cầm quyền Triều Tiên miêu tả làn sóng ủng hộ phong trào dân chủ hình thành từ 2010 là “Mùa Đông Arập” thay vì tên gọi phổ biến được biết đến là “Mùa Xuân Arập”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN