Ngoại trưởng Abbas Araqchi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: PressTV/TTXVN
Theo đó, dự kiến vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Rome (Italy) vào ngày 19/4.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tỏ ra hài lòng sau vòng đàm phán đầu tiên tại Oman vào ngày 12/4, đánh dấu cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa các quan chức Mỹ và Iran trong 8 năm qua.
Ngày 12/4, Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán cấp cao gián tiếp tại Oman nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Tehran.
Tới thủ đô Muscat của Oman hôm 12/4, phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araqchi làm trưởng đoàn, trong khi dẫn đầu phái đoàn Mỹ là đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff.
Nhà Trắng ngày 12/4 ra tuyên bố đánh giá cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Muscat của Oman đã diễn ra trong bầu không khí “rất tích cực và mang tính xây dựng”.
Trong khi đó, kênh Press TV (Iran) ngày 13/4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington tại Oman trước đó một ngày, chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở các vấn đề liên quan đến hạt nhân và lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng Iran Araghchi tiết lộ vòng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/4 ở cùng cấp độ.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Baghaei cho biết vòng đàm phán tiếp theo vẫn mang tính gián tiếp và dưới sự trung gian của Oman, tuy nhiên, địa điểm tổ chức là Oman hay nơi khác vẫn đang được thảo luận.
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng. Hôm 11/4, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào ngành dầu mỏ và hạt nhân của Iran. Trước đó, Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa rằng hoàn toàn có thể thực hiện hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.
Đáp trả tuyên bố này, Iran cho biết có thể trục xuất các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Teheran cũng phát đi thông điệp tới các nước láng giềng đang có căn cứ quân sự của Mỹ rằng sẽ đối mặt “hậu quả nghiêm trọng” nếu dính dáng tới bất cứ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran.