Trung Quốc xử lý 51.600 vụ vi phạm 'Quy định 8 điều'

Kể từ khi “Quy định 8 điều” của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đi vào thực hiện ngày 4/12/2012 cho đến ngày 31/7/2014, trên toàn Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng 51.600 vụ vi phạm tinh thần quy định trên, xử lý 67.679 người, trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, bộ; 223 cán bộ lãnh đạo cấp sở, địa khu; cách chức và khai trừ Đảng đối với 18.365 trường hợp.

Con số trên được công bố trên
trang web của Ban Giám sát Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 17/8.

Riêng trong tháng 7/2014, trên toàn Trung Quốc đã phát hiện 4.480 vụ, xử lý 6.017 người, trong đó có 27 cán bộ lãnh đạo là cấp sở, địa khu; cách chức và khai trừ Đảng đối với 2.097 người.


T.N
Trung Quốc điều tra một thị trưởng Nội Mông
Trung Quốc điều tra một thị trưởng Nội Mông

Nguyên Thị trưởng, Phó Bí thư thành ủy Hohhot, thuộc Khu tự trị Nội Mông, hiện đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN