Trung Quốc xét xử gần 50.000 "quan tham" trong năm qua

Trong năm 2015, Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện và xử lý hơn 36.900 vụ án tham nhũng, liên quan đến 49.500 quan chức các cấp.


Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tờ "Đông phương" ngày 13/1 đưa tin trong số quan chức tham nhũng bị xử lý trên, chủ yếu là quan chức cấp phòng, cấp xã, tổng cộng hơn 45.000 người. Quan chức cấp tỉnh, cấp bộ 10 người, trong đó có 8 người bị xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền.

Trước đó, ngày 12/1, tham dự tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kỷ luật Trung ương khóa 18, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 5 yêu cầu trong công tác chống tham nhũng năm 2016 gồm: bảo đảm mệnh lệnh và chỉ thị cũ trung ương thông suốt, kiên trì chỉnh đốn kỷ luật trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, xây dựng môi trường không dám tham nhũng, thực hiện nghiêm trị trong đảng từ trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng và tăng cường giám sát trong đảng.

Cũng trong ngày 12/1, tòa án thành phố Thiên Tân đã kết án nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh 15 năm tù giam về tội nhận hối lộ. Lý Đông Sinh, 61 tuổi, bị đưa ra xét xử từ hồi tháng 10 vừa qua với cáo buộc nhận hối lộ gần 22 triệu Nhân dân tệ (tương đương 3,5 triệu USD) và lạm dụng chức quyền. Trước đó, Lý Đông Sinh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị cách chức và chịu sự điều tra của cơ quan công an Trung Quốc năm 2014.

TTXVN/Tin Tức
Quan tham thân cận Chu Vĩnh Khang lĩnh 16 năm tù
Quan tham thân cận Chu Vĩnh Khang lĩnh 16 năm tù

Ngày 12/10, Tòa án thành phố Hán Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã kết án 16 năm tù đối với nguyên Chủ nhiệm Ủy ban giám sát, quản lý tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, tịch thu tài sản cá nhân trị giá 1 triệu Nhân dân tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN