Trung Quốc thu hồi hơn 6 tỉ USD từ các quan tham

Trung Quốc đã truy thu 38,7 tỷ nhân dân tệ (NDT), tương đương 6,2 tỷ USD, thất thoát do hành vi hối lộ, trong bối cảnh nước này thực thi chiến dịch chống tham nhũng với quy mô lớn.

Ảnh minh họa.


Theo tờ Nhân Dân nhật báo, các quan chức bị buộc tội tham nhũng của Trung Quốc đã phải trả lại đất đai và tài sản có được do nhận hối lộ.

Cơ quan chống tham nhũng cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay số tiền được thu hồi trên trong giai đoạn từ sau một hội nghị cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11/2012 đến tháng 6/2015. Những cá nhân và doanh nghiệp hưởng lợi bất hợp pháp từ các khoản miễn giảm thuế cũng phải hoàn trả số tiền có được.

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt để trừng phạt các hành vi tham nhũng và hối lộ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc trải rộng nhiều lĩnh vực bao gồm doanh nghiệp quốc doanh, năng lượng và quốc phòng.

Anh Quân (TTXVN)
Trung Quốc: Nguyên Bí thư thủ phủ Tân Cương bị buộc tội tham nhũng
Trung Quốc: Nguyên Bí thư thủ phủ Tân Cương bị buộc tội tham nhũng

Ông Dương Cương bị buộc tội nhận hối lộ, "trục lợi cho người khác" và "nhận các tài sản khổng lồ từ người khác một cách phi pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN