Trung Quốc và Nhật Bản tham vấn về các vấn đề trên biển

Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường trao đổi liên lạc hơn nữa giữa các cơ quan quốc phòng của hai nước. Ngoài ra, hai bên còn đạt được những tiến bộ tích cực trong việc xây dựng một hệ thống liên lạc trên không và trên biển.

Tàu chiến Izumo của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thỏa thuận này đã được hai bên nhất trí tại Vòng tham vấn cấp cao lần thứ 8 về các vấn đề trên biển giữa các bộ ngành thuộc chính phủ hai nước, được tổ chức từ ngày 5-6/12 tại thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc.

Hai bên đã nhất trí mở rộng trao đổi thông tin để cùng chung tay trấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu và buôn ma túy. Ngoài ra, hai bên cũng đã nhất trí tổ chức hội nghị các chuyên gia để thảo luận về rác thải trên biển vào năm 2018.

Bên cạnh đó, hai bên còn tiến hành trao đổi quan điểm về vấn đề trên Biển Hoa Đông, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu hộ trên biển cũng như địa chất biển.


Hai bên đã nhất trí tổ chức Vòng tham vấn cấp cao lần thứ 9 về các vấn đề trên biển tại Nhật Bản vào nửa đầu năm 2018 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản
Nhiều tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản

Ngày 2/11, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiến vào vùng biển nước này quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN