Trung Quốc tuyên phạt cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam 7 năm tù vì tội nhận hối lộ

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Tòa án Trung thẩm thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã tuyên phạt 7 năm tù giam đối với cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Tần Quang Vinh vì tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2014, Tần Quang Vinh, người cũng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nội vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII, đã lợi dụng quyền hạn khi nắm giữ các chức vụ trong đảng và chính quyền tại tỉnh Vân Nam để tư lợi cho nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh, trong đó có việc dàn xếp dự án, chuyển nhượng cổ phiếu và chạy chức chạy quyền. Từ năm 2008 đến năm 2018, Tần Quang Vinh đã trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận trái phép tổng cộng khoảng 23,89 triệu Nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu USD). 

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc, Tần Quang Vinh là cựu quan chức cấp tỉnh/bộ đầu tiên ra tự thú. Do đó, Ủy ban Giám sát đã kiến nghị giảm hình phạt và Viện kiểm sát đã chấp thuận. 

Ngoài hình phạt tù giam, Tần Quang Vinh còn phải nộp phạt 1,5 triệu NDT. Đối tượng này cho biết sẽ không kháng bản án được tuyên ngày 19/1.

Lê Anh (TTXVN)
Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị kết án tử hình vì tội tham ô, hối lộ
Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị kết án tử hình vì tội tham ô, hối lộ

Theo Tân Hoa xã, ngày 5/1, một tòa án ở thành phố Thiên Tân đã tuyên phạt tử hình đối với Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Hoa Dung, về các tội tham ô, nhận hối lộ và trùng hôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN