SPC cho biết cả 4 người này đều đã rời khỏi Trung Quốc để thành lập các tổ chức gian lận viễn thông. Một người trong số này mang họ Yu, thành lập tổ chức đưa người ra nước ngoài để phạm tội. Một người khác mang họ Vương tái phạm tội gian lận viễn thông. Hai người còn lại bị kết tội tuyển dụng trẻ vị thành niên cho hoạt động lừa đảo viễn thông. SPC nêu rõ cả 4 người này phải nhận án nặng do các hành động phạm tội của họ.
Cùng với việc áp dụng các hình phạt khắc nghiệt, tòa còn ra lệnh cho các bị cáo phải hoàn trả số tiền gian lận mà có, đồng thời đảm bảo các nạn nhân bị lừa sẽ được nhận lại tiền một cách nhanh chóng.
Các bản án trên được tuyên sau chiến dịch hợp tác giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan để trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ hàng trăm người. Tuần trước, Myanmar đã bàn giao trên 100 người Trung Quốc phạm tội bị bắt giữ.