Trung Quốc tử hình quan tham 

Tân Hoa xã đưa tin ngày 29/1, Trung Quốc đã tử hình cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung Lại Tiểu Dân.

Chú thích ảnh
Cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung, Lại Tiểu Dân, đã nhận tội hối lộ và tham nhũng. Ảnh: AFP/Getty Images

Tòa án thành phố Thiên Tân đã kết án tử hình đối tượng này ngày 5/1/2021 với tội danh nhận hối lộ số tiền lên tới 1,78 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 260 triệu USD), biển thủ và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. 

Theo Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây nhiều ảnh hưởng xã hội tiêu cực và tổn hại to lớn tới lợi ích của đất nước và người dân.  

Trước đó, vào tháng 4/2018, Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương (CCDI) đã thông báo điều tra Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch Hoa Dung - công ty tài chính lớn nhất Trung Quốc. Khi công bố kết quả điều tra, CCDI dùng những từ ngữ nghiêm khắc chưa từng có đối với Lại Tiểu Dân như chuyên quyền, hủ bại, trụy lạc.... Lại Tiểu Dân bị khai trừ Đảng, cách chức, tịch thu tài sản và đưa ra xét xử.

Thanh Hải (TTXVN)
Đằng sau việc Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham ngành tài chính Lại Tiểu Dân
Đằng sau việc Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham ngành tài chính Lại Tiểu Dân

Bản án nghiêm khắc đối với Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin) có thể là một lời cảnh tỉnh những người khác trong lĩnh vực tài chính quốc doanh khổng lồ tại Trung Quốc phải trung thành với nhiệm vụ của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN