Trung Quốc tử hình 3 đối tượng tấn công Thiên An Môn

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin sáng 16/6, một tòa án tại Khu tự trị Tân Cương ở cực Tây Trung Quốc đã tuyên phạt tử hình 3 đối tượng tham gia vụ tấn công ở Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc cáo buộc phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ tấn công này.

Du khách tham quan Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN


Trên tiểu blog chính thức, CCTV cho biết cũng trong phiên xét xử này, một đối tượng khác bị phạt tù chung thân trong khi 4 đối tượng nữa phải nhận các mức án từ 5 - 20 năm tù giam.

Vụ việc xảy ra ngày 28/10 năm ngoái khi một ô tô lao thẳng vào đám đông ở phía Bắc Quảng trường Thiên An Môn làm 5 người chết và 40 người bị thương, trong số những người thiệt mạng bao gồm cả 3 người ở trên xe ô tô.



T.N (theo Reuters)
5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn
5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn

5 nghi can bị bắt giữ đã thừa nhận dính líu tới vụ tấn công liều chết bằng ô tô tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào trưa 28/10 làm 5 người chết và 38 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN