Trung Quốc, Triều Tiên thảo luận nối lại đàm phán 6 bên

Trong nỗ lực nhằm nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, ngày 30/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyong Jun đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, bộ trên không cung cấp thông tin chi tiết về nội dung cuộc hội đàm.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Hyong Jun tới Bắc Kinh hôm 29/10 và có cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặc trách các vấn đề châu Á Lưu Chấn Dân. Cùng thời điểm này, Đặc phái viên phụ trách đàm phán 6 bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ cũng đã tới Washington và hội đàm với các quan chức Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Glyn Davies.

Tiến trình đàm phán 6 bên, gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, được bắt đầu từ năm 2003 song đã đình trệ từ tháng 12/2008. Đến tháng 4/2009, Triều Tiên rút khỏi cuộc đàm phán này để phản đối việc một số nước lên án các vụ thử tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.



TTXVN/Tin tức
Triều Tiên có thể đang xây thêm bệ phóng tên lửa mới
Triều Tiên có thể đang xây thêm bệ phóng tên lửa mới

Triều Tiên có thể đang xây dựng một bệ phóng tên lửa mới tại một cơ sở ở miền Tây Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN