Hầu hết thủy thủ Triều Tiên ở Panama sẽ được trả tự do

Một quan chức Panama giấu tên ngày 28/10 cho biết 32 trong tổng số 35 thủy thủ Triều Tiên bị bắt khi chính quyền Panama phát hiện tàu của họ chở các vũ khí từ Cuba sẽ được trả tự do và được phép hồi hương.

Tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên tại cảng Manzanillo thuộc Colon, cách thành phố Panama City 90km ngày 16/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Quan chức này cho biết thuyền trưởng, phụ tá của ông này và chính trị viên trên tàu vẫn phải đối mặt với các tội danh.

Một nguồn thạo tin khác cho biết những thủy thủ này có khả năng sẽ được về nước vào tuần tới. Nguồn tin cho biết Triều Tiên đang đề nghị Panama trả lại 10.000 tấn đường mà tàu này vận chuyển khi bị bắt hôm 15/7 để sản xuất kẹo cho trẻ em Triều Tiên nhân dịp cuối năm.


TN (Theo AP)
Đoàn Triều Tiên kết thúc thăm Panama về vụ tàu chở vũ khí
Đoàn Triều Tiên kết thúc thăm Panama về vụ tàu chở vũ khí

Phái đoàn của Triều Tiên đã kết thúc chuyến thăm Panama để đảm bảo việc trả tự do cho 35 thủy thủ đang bị bắt giữ do bị nghi ngờ buôn lậu các vũ khí không khai báo từ Cuba, trong một động thái rõ ràng vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN