Trung Quốc tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ thành phố biên giới trong 5 ngày

Trung Quốc ngày 2/4 đã triển khai chương trình kéo dài 5 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ 300.000 người dân một thành phố biên giới mới ghi nhận bùng phát dịch.

Chú thích ảnh
Người dân thành phố Thụy Lệ xếp hàng để tiêm vaccine. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức tiêm vaccine cho cả một thành phố trước lần bùng phát dịch mới. Động thái này diễn ra ở thời điểm chính phủ Trung Quốc tăng cường chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 toàn quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chiếu cảnh người dân thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam xếp hàng dài để tiêm vaccine COVID-19.

Kể từ ngày 30/3, thành phố Thụy Lệ ghi nhận 16 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 12 công dân Trung Quốc và 4 người Myanmar.

CCTV dẫn lời một quan chức cho biết 159.000 liều vaccine đã được chuyển đến Thụy Lệ từ 1/4. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân giãn cách xã hội ở trong nhà và hạn chế các hoạt động kinh doanh không cần thiết. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát khu vực biên giới để tránh tình trạng vượt biên trái phép từ Myanmar.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nghề cứu vãn hôn nhân ‘bên bờ vực thẳm’ nở rộ ở Trung Quốc
Nghề cứu vãn hôn nhân ‘bên bờ vực thẳm’ nở rộ ở Trung Quốc

Tại văn phòng nhỏ ở Thượng Hải, cố vấn Zhu Shenyong liên tục nhận cuộc gọi từ khách hàng đề nghị ông cho lời khuyên để cứu vãn cuộc hôn nhân “bên bờ vực thẳm” của họ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN