Trung Quốc: Tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đã quay về Trái Đất 

Sau hai ngày hoạt động trên quỹ đạo, tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc đã quay về Trái Đất và hạ cánh an toàn tại bãi đáp thuộc Trung tâm Vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) ở khu vực Nội Mông. 

Chú thích ảnh
Một tàu vũ trụ được phóng từ Trung tâm Vệ tinh Tửu Tuyền năm 2016. Ảnh: AFP

Trước đó, theo hãng thông tấn Tân Hoa (THX), chương trình không gian bí mật do quân đội Trung Quốc phụ trách đã công bố một vài chi tiết hiếm hoi về con tàu này.

Ngày 4/9, tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Long March-2F tại trung tâm Tửu Tuyền. Tàu vũ trụ mới này được giao nhiệm vụ thử nghiệm công nghệ tái sử dụng trong suốt hành trình bay “nhằm hỗ trợ công nghệ cho việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình”.

Truyền thông Trung Quốc vẫn chưa công bố hình ảnh quá trình phóng và hạ cánh của tàu vũ trụ. Chi tiết về kích thước hay hình dạng tàu vũ trụ vẫn chưa được tiết lộ.

Dẫn thông báo của Chính phủ, Tân Hoa Xã cho biết: “Chuyến bay thử nghiệm đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong quá trình nghiên cứu của đất nước về lĩnh vực tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra một phương thức tiện lợi hơn và kinh tế hơn khi phóng phương tiện lên không gian”.

Trung Quốc đã đưa phi hành gia đầu tiên của mình lên quỹ đạo vào năm 2003. Năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa xe thám hiểm robot lên khu vực ít được nhìn thấy của Mặt Trăng. 

Trước Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô đều đã từng phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

Con tàu vũ trụ của Trung Quốc sẽ quay trở lại Trái Đất sau khi tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN