Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

Con tàu vũ trụ của Trung Quốc sẽ quay trở lại Trái Đất sau khi tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên quỹ đạo.

Chú thích ảnh
Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Long March-2F. Ảnh: THX

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc ngày 4/9 đã phóng thành công một tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng lên quỹ đạo.

Phương tiện được phóng bằng tên lửa Long March-2F tại trung tâm vệ tinh Jiuquan thuộc khu vực Nội Mông. Tàu vũ trụ này dự kiến quay trở lại Trái Đất sau một thời gian hoạt động trên quỹ đạo.

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết tàu vũ trụ mới sẽ thử nghiệm công nghệ tái sử dụng trong suốt hành trình bay “nhằm hỗ trợ công nghệ cho việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Khoảnh khắc tàu vũ trụ SpaceX hạ cánh an toàn trên biển sau sứ mệnh lịch sử
Khoảnh khắc tàu vũ trụ SpaceX hạ cánh an toàn trên biển sau sứ mệnh lịch sử

Tàu vũ trụ Crew Dragon mới của SpaceX chở hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của Mỹ đã hạ cánh ngoài khơi Pensacola (bang Florida) hôm 2/8 (giờ địa phương) sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN