Trung Quốc tặng Pakistan 3 trực thăng CAIC Z-10 dùng thử

Mạng "Nhân dân" ngày 28/5 dẫn nguồn tin từ trang mạng “Chiến lược Mỹ” cho biết Pakistan đã nhận 3 chiếc máy bay trực thăng CAIC Z-10 do Trung Quốc tặng.

Trực thăng CAIC Z-10 do Trung Quốc sản xuất.


Theo nguồn tin trên, 3 chiếc trực thăng trên là món quà Trung Quốc tặng trước cho Pakistan để nước này có thể sớm dùng thử. Động thái này có khả năng thúc đẩy thành công thương vụ Pakistan đặt mua 17 máy bay CAIC Z-10.

Trước cuối năm nay, phía Pakistan sẽ còn nhận được 2 chiếc CAIC Z-10. Giới truyền thông Mỹ cho rằng Pakistan sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên sử dụng loại máy bay trực thăng vũ trang này.

Nguồn tin còn trên cho biết từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã nghiên cứu phát triển máy bay trực thăng CAIC Z-10 loại 7 tấn. Năm 2010, một số máy bay mẫu được giao cho lực lượng không quân của lục quân bay thử trên thực địa. Đến năm 2012, CAIC Z-10 đã cải tiến được rất nhiều hạng mục và đưa vào chế tạo. Ngoài ra, Trung Quốc còn chế tạo cả máy bay trực thăng trinh sát vũ trang Z-19 (hay còn gọi Hắc Toàn Phong) loại nhỏ (4,5 tấn).


TN
Pakistan mua 110 máy bay Thần sấm JF-17 của Trung Quốc
Pakistan mua 110 máy bay Thần sấm JF-17 của Trung Quốc

Pakistan sẽ mua 110 máy bay chiến đấu Thần sấm hiện đại JF-17 của Trung Quốc và phía Bắc Kinh sẽ chuyển giao cho đợt đầu tiên gồm 50 máy bay JF-17 trong vòng 3 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN