Trung Quốc: Tấn công bằng dao làm hàng chục người thương vong

Ngày 7/10, cảnh sát Trung Quốc cho biết 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao nhằm vào người đi bộ tại thành phố Ninh Ba, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này đêm 6/10.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 7/10/2018. Ảnh: Reuters/TTXVN

Vụ việc xảy ra khi một người đàn ông say rượu họ Wang, 42 tuổi, tranh cãi với người bạn đi cùng sau đó rút dao đâm một người và chạy trốn khỏi hiện trường. Thủ phạm sau đó ăn trộm một xe ô tô và đâm vào một người đi xe đạp trước khi lại dùng dao đâm 2 người đi bộ, cướp xe ô tô khác và lao vào một nhóm người. Tên này đã nhảy khỏi xe, đâm thêm 5 người nữa trước khi bị bắt giữ.  

Cảnh sát khẳng định vụ tấn công xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và công tác điều tra đang được tiến hành.

Tháng 9 vừa qua, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra ở miền Nam Trung Quốc, khi một người đàn ông xe lao tải vào đám đông và sau đó tấn công người xung quanh bẳng xẻng và dao. Vụ tấn công này đã cướp đi sinh mạng của 11 người và làm 44 người bị thương.

Đặng Ánh (TTXVN)
Đức loại trừ động cơ khủng bố trong vụ tấn công bằng dao tại Ravensburg
Đức loại trừ động cơ khủng bố trong vụ tấn công bằng dao tại Ravensburg

Ngày 28/9, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi mang quốc tịch Afghanistan sau khi đối tượng này dùng dao tấn công 3 người tại khu vực trung tâm thị trấn Ravensburg thuộc bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN