Trung Quốc sẵn sàng đàm phán về Điếu Ngư/ Senkaku nếu Nhật thừa nhận có tranh chấp

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 20/9 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về những căng thẳng ngày càng leo thang tại biển Hoa Đông nếu Tokyo thừa nhận đang có tranh chấp tại khu vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Washington ngày 18/9. Ảnh: AFP.


“Theo tinh thần này, chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại với phía Nhật Bàn để cùng đưa ra biện pháp chung nhằm kiểm soát tình hình hiện nay. Nhưng trước tiên, Nhật Bản cần phải thừa nhận rằng đang tồn tại tranh chấp. Cả thế giới đều biết rằng đang có tranh chấp tại biển Hoa Đông”, ông Vương Nghị nói tại Viện Brookings.


Phát biểu trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Nhật Bản đã làm tình tình căng thẳng leo thang tại biển Hoa Đông khi thực hiện quốc hữu hóa 3 trong 5 hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư, mà Nhật Bản gọi là Senkaku năm ngoái.


Nhật Bản cho rằng Trung Quốc không có cơ sở về mặt lịch sử để tuyên bố chủ quyền về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách thách thức quyền kiểm soát quần đảo trên Tokyo bằng các hành động hăm dọa về quân sự.


Lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản ngày 19/9 cho biết 2 tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã tiếp cận gần khu vực quần đảo trên, một động thái mới nhất trong một loạt các hành động xâm nhập của Bắc Kinh thời gian gần đây.


Mỹ cho biết nước này sẽ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng cho rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc quyền quản lý của Nhật Bản, có nghĩa là sẽ giúp đỡ Tokyo phòng thủ theo các điều khoản trong hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. “Đối với chúng tôi, việc chứng kiến quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới căng thẳng do các hòn đảo không người ở là rất đáng lo ngại", ông Jeff  Bader, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói.


CT (theo AFP)

 

Mỹ kiên định lập trường về đảo Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ kiên định lập trường về đảo Senkaku/Điếu Ngư

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/9 cho biết nước này sẽ không thay đổi quan điểm về đảo Senkaku/Điếu Ngư, mà Nhật Bản đang kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN