Trung Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine cho công dân ở nước ngoài

Ngày 7/3, Trung Quốc thông báo nước này có kế hoạch thành lập các địa điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm vaccine cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài, và cũng sẵn sàng làm việc với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để giúp cung cấp vaccine cho các vận động viên tham dự.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ: "Chúng tôi đang chuẩn bị thiết lập các địa chỉ tiêm chủng trong khu vực với vaccine do Trung Quốc sản xuất, tại những nước khi điều kiện cho phép, nhằm tiêm chủng cho đồng bào cần tiêm chủng ở những nước láng giềng". 

Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc cũng sẽ cung cấp vaccine cho các vận động viên tham gia Olympic. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tổ chức Olympic mùa đông 2022 trong khi Olympic mùa hè dự kiến diễn ra từ ngày 23/7 - 8/8 tại Nhật Bản. 

Trung Quốc đã sản xuất một vài loại vaccine ngừa COVID-19 và tiến hành tiêm chủng với kế hoạch tiêm chủng cho 40% dân số nước này vào tháng 7 tới. Nước này cho biết có kế hoạch cung cấp 10 triệu liều vaccine cho Cơ chế cung cấp vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu. Vaccine do các hãng dược phẩm Trung Quốc sản xuất, đã được cung cấp tới một vài nước, trong đó có Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Minh Châu (TTXVN)
Lý do Trung Quốc yêu cầu người nhập cảnh xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn
Lý do Trung Quốc yêu cầu người nhập cảnh xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn

Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu người nhập cảnh một số thành phố ở nước này phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn. Lý do được đưa ra đã gây tranh cãi cả trong và ngoài Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN