Trung Quốc 'săn' được hơn 3.000 'cáo' tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài

Ngày 2/11, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết trong quá trình triển khai chiến dịch “Săn cáo” 5 năm qua, cảnh sát nước này đã bắt giữ được 3.317 nghi phạm tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và thu hồi gần 1,5 tỷ nhân dân tệ bất hợp pháp.

Cảnh sát Trung Quốc áp giải các đối tượng tình nghi thực hiện các vụ gian lận viễn thông và trực tuyến sau khi dẫn độ về sân bay quốc tế ở Trường Xuân ở tỉnh Cát lâm ngày 5/8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo MPS, sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan và ứng dụng công nghệ mới là hai nhân tố chủ chốt giúp cơ quan công an nâng cao rõ rệt hiệu quả trong công tác truy tìm và phát hiện những nghi phạm đã thay đổi danh tính hoặc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để qua mắt nhà chức trách.
 
Trong 5 năm qua, Hy Lạp, Bulgaria, Italy, Peru, Tây Ban Nha, Nga, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Pháp, Hungary đã dẫn độ 16 nghi phạm theo yêu cầu của Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan công an còn thuyết phục thành công 17 nghi phạm đang lẩn trốn tại Canada, Australia, và New Zealand tự nguyện về nước đầu thú.

Đối tượng trọng điểm của chiến dịch “Săn cáo” là những nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài để tránh bị truy tố về các tội danh trong lĩnh vực kinh tế.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cảnh sát Trung Quốc dự định sử dụng trí thông minh nhân tạo để bắt tội phạm
Cảnh sát Trung Quốc dự định sử dụng trí thông minh nhân tạo để bắt tội phạm

Trung Quốc đang ấp ủ phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) làm “trợ thủ” cho cảnh sát để dự đoán và ngăn chặn hành vi phạm tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN