Trung Quốc quan ngại lợi ích quốc gia do lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 9/3, Trung Quốc tuyên bố các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc chống Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh gần đây của nước này không nên gây tổn hại tới các lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định: "Các biện pháp trừng phạt đơn phương không phải là một giải pháp cho vấn đề và không được gây tổn hại đến các lợi ích chính đáng của Trung Quốc". Ông kêu gọi tất cả các bên hành động một cách thận trọng và bình tĩnh nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố một loạt biện pháp trừng phạt của riêng nước này chống Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt có cả việc đưa vào danh sách đen 38 quan chức Triều Tiên và 2 người nước ngoài, cùng với 30 tổ chức, trong đó có 24 tổ chức có trụ sở tại Bình Nhưỡng, tham gia vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đưa vào "danh sách đen" hàng chục cá nhân và thực thể có dính líu đến việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ Hàn Quốc cho biết biện pháp này sẽ cấm những người và tổ chức trên thực hiện các giao dịch bất động sản và tài chính từ các ngân hàng của Hàn Quốc và phong tỏa tài sản của họ tại đây.

Các biện pháp trừng phạt khác bao gồm việc cấm tàu thuyền từng cập cảng Triều Tiên trong 180 ngày qua vào lãnh hải của Hàn Quốc. Năm ngoái, có tổng cộng 66 chiếc tàu, hầu hết là chở thép, đã cập cảng Triều Tiên và sau đó ghé vào các cảng của Hàn Quốc. Động thái này nhằm thực hiện các biện pháp cấm vận mạnh mẽ nhất từ trước tới nay mà HĐBA LHQ đã áp đặt từ tuần trước, theo đó mọi chuyến hàng tới và xuất phát từ Triều Tiên phải bị kiểm tra cũng như cấm nhập khẩu các loại khoáng sản từ Triều Tiên - một nguồn thu ngoại tệ chính của nước này.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc lên án Triều Tiên tấn công mạng
Hàn Quốc lên án Triều Tiên tấn công mạng

Ngày 9/3, Hàn Quốc lên án Triều Tiên thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều quan chức của Seoul, đồng thời kêu gọi áp dụng những biện pháp triệt để nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN