Trung Quốc phát hiện vật chất bí ẩn trên vùng tối Mặt Trăng

Tàu thăm dò Yutu-2 của Trung Quốc đã gửi về thêm nhiều hình ảnh về “vật chất có màu huyền bí” được phát hiện trong hố trũng nhỏ ở vùng tối của Mặt Trăng.

Chú thích ảnh
Vật chất lạ trên Mặt Trăng do tàu thăm dò Trung Quốc phát hiện. Ảnh: RT

Đội ngũ tham gia sứ mệnh Hằng Nga 4 (Chang’e-4) – vốn vận hành tàu thăm dò Yutu-2 – khẳng định rằng vật chất này “có hình dạng và màu sắc khác biệt rõ với đất trên Mặt Trăng”.

Kênh RT (Nga) cho biết Yutu-2 đã đi qua hố trũng rộng 2m này trong tháng 8. Thiết bị quang phổ kế cận hồng ngoại (VNIS) đã phân tích thành phần hóa học của vật chất lạ dẫn đến vệt màu đỏ và xanh lục trong hình ảnh Yutu-2 gửi về.

Mặc dù chụp được hình vật chất lạ từ tháng 8 nhưng đến giữa tháng 9 Trung Quốc mới quyết định công bố hình ảnh.

Tuy chưa thể xác định chính xác vật chất lạ nhưng nhà khoa học Clive Neal tại Đại học Notre Dame (Mỹ) nghi ngờ đây là các mẩu khoáng chất cùng gắn kết hình thành thủy tinh màu đen bóng. Ông Neal cho rằng quá trình tạo vật chất lạ xuất phát từ những tác động tốc độ cao trên bề mặt Mặt Trăng.

Đến nay, Yutu-2 đã di chuyển được 285 m và hạ cánh xuống vùng bị che khuất của Mặt Trăng từ ngày 2/1.

Chú thích ảnh
Yutu-2 đã tiếp cận hố trũng để chụp lại hình ảnh về vật chất lạ. Ảnh: RT

Từ năm 2015, Trung Quốc đã đề cập đến ý định đưa tàu thăm dò đến vùng tối Mặt Trăng. Vùng tối trên Mặt Trăng là phần con người không bao giờ quan sát được khi nhìn từ Trái Đất. Luôn có một mặt của Mặt Trăng hướng về Trái Đất trong khi phần còn lại hướng về vũ trụ tối tăm lạnh lẽo do vậy bị bao phủ bởi màu đen.

Trên thực tế, có thể hiểu vùng tối là mặt ban đêm của Mặt Trăng trong khi phía còn lại có thể quan sát được từ Trái Đất do nhận ánh nắng Mặt Trời và là mặt ban ngày.

Tuy Trung Quốc gia nhập cuộc đua vũ trụ khá muộn nhưng trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã “bơm” hàng tỷ USD vào nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực này. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 trên thế giới thám hiểm Mặt Trăng thành công, sau Mỹ và Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga giải mật vật thể 'E' thám hiểm Mặt Trăng
Nga giải mật vật thể 'E' thám hiểm Mặt Trăng

Theo póng viên TTXVN tại Nga, trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày phóng trạm liên hành tinh tự động (AMS) “Luna-2” (Mặt Trăng-2) – thiết bị vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất là Mặt Trăng, Cơ quan vũ trụ LB nga - Roscosmos đã giải mật các tài liệu về chương trình “Mặt Trăng” đầu tiên của Liên Xô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN