Trung Quốc phản ứng về kế hoạch của EU áp thuế nhập khẩu xe điện

Ngày 12/6, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố "rất bất bình" về kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) áp thuế tạm thời đối với xe điện (EV) nhập khẩu của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Mẫu xe điện của BYD tại Triển lãm ô tô quốc tế ở Munich, Đức. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày cũng khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.  Sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến trong ngày 12/6 sẽ thông báo cho nhà sản xuất ô tô về kế hoạch tạm thời áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 7 tới.

Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết mức thuế nói trên của EU lên tới 25%.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh Trung Quốc "kêu gọi EU tuân thủ cam kết hỗ trợ thương mại tự do và chống chủ nghĩa bảo hộ, phối hợp với Trung Quốc để bảo vệ tổng thể hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc - EU”.

Người phát ngôn trên khẳng định “Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Bích Liên (TTXVN)
New Zealand hủy kế hoạch đánh thuế khí thải ngành nông nghiệp
New Zealand hủy kế hoạch đánh thuế khí thải ngành nông nghiệp

Ở New Zealand, gần một nửa lượng khí thải của nước này bắt nguồn từ nông nghiệp, trong đó gia súc là thủ phạm chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN