Trung Quốc phản đối nhận xét của Mỹ về Điếu Ngư/Senkaku

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/8 đã yêu cầu "nhà lập pháp có liên quan của Mỹ" ngừng ngay những nhận xét vô trách nhiệm về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain. Ảnh: Huffingtonpost.com


Tuyên bố trên được đưa ra sau lời bình luận của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 21/8 cho rằng Trung Quốc đang vi phạm quyền cơ bản của Nhật Bản đối với các đảo thuộc khu vực đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng "các nhà lập pháp Hoa Kỳ liên quan" nên tránh làm cho tình hình ở khu vực thêm phức tạp.

Theo một bài báo của hãng Kyodo, ông McCain mô tả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là "lãnh thổ Nhật Bản" tại một cuộc họp báo ở Tokyo và nói rằng các quốc gia láng giềng của Trung Quốc cảm thấy ngày càng bị đe dọa bởi sự hiện diện trên biển của Trung Quốc và "cần phải hành động phối hợp chặt chẽ với nhau".

Phản đối Mỹ do thám


Trong một diễn biến khác, một quan chức cao cấp Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo Mỹ tiếp tục tiến hành hoạt động do thám bằng tàu chiến và máy bay trên vùng biển gần Trung Quốc, đồng thời coi đây là một hành vi đáng lo ngại.    

Báo "China Daily" xuất bản bằng tiếng Anh ngày 22/8 dẫn lời ông Quan Ưu Phế, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tuyên bố: “Bất kỳ nước nào cũng cảm thấy bất an và bị đe dọa trước tần suất do thám cao như thế” và hành động này “đi ngược lại mọi nỗ lực xây dựng một loạt mối quan hệ song phương”.    

Theo ông Quan Ưu Phế, ngoài chuyện do thám, các tàu chiến và máy bay của Mỹ cũng tìm cách tiếp cận các tàu và máy bay của Bắc Kinh thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh: “Nếu Washington tiếp tục thái độ ngoan cố, khả năng đối đầu giữa các tàu chiến và máy bay của hai nước là rất cao và có thể dẫn tới đụng độ ngoài ý muốn”.    

Ngoài ra, ông Quan Ưu Phế cũng bày tỏ lo ngại trước việc Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Mỹ phê chuẩn dự luật về Đài Loan (Trung Quốc), theo đó cho phép Tổng thống Barack Obama chấp nhận yêu cầu của Đài Bắc mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.


CT
(Theo THX/TN)

Máy bay ném bom Nga vào không phận Nhật Bản
Máy bay ném bom Nga vào không phận Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngày 22/8, hai máy bay ném bom của Nga đã xâm phạm không phận trên biển Nhật Bản ở tỉnh Fukuoka, buộc bốn máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không (SDF) phải xuất kích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN