Trung Quốc phản đối Mỹ về Nghị quyết tranh chấp lãnh hải

Ngày 1/8, Trung Quốc đã chính thức lên tiếng phản đối Thượng viện Mỹ sau khi cơ quan này thông qua Nghị quyết bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

Tàu Hải giám Trung Quốc chạy song song với tàu tuần duyên của Nhật Bản gần khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: Internet.


Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thượng viện Mỹ đã đổ lỗi cho nước này một cách "thiếu công bằng và không có căn cứ". Trung Quốc yêu cầu các Thượng nghị sỹ đã đệ trình bản Nghị quyết phải "tôn trọng thực tế và sửa sai" nhằm tránh làm phức tạp thêm vấn đề liên quan đến tranh chấp tại các khu vực được đề cập.

Trước đó, ngày 29/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ áp đảo Nghị quyết 167 với nội dung kêu gọi các nước có tuyên bố chủ quyền tại hai vùng biển này nhanh chóng hình thành và thông qua một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột.

Nghị quyết 167 cũng yêu cầu Thượng viện Mỹ lên án hành động đe dọa, cưỡng bức và dùng vũ lực của hải quân, cảnh sát biển, tàu cá hay máy bay quân sự và dân sự tại Biển Đông và biển Hoa Đông với mục đích khẳng định chủ quyền biển và chủ quyền lãnh thổ, thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông. Đồng thời Nghị quyết kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).


Lê Hoàng(theo Reuters)
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông

Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ áp đảo Nghị quyết 167 kêu gọi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN