Trung Quốc nâng giá thu mua gạo

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) vừa thông báo trên website chính thức rằng, Trung Quốc sẽ nâng mức giá tối thiểu để thu mua gạo trong nước trong năm 2012, nhằm khuyến khích nông dân gia tăng sản xuất. Khi kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Trung Quốc nâng giá thu mua gạo tối thiểu nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất lúa gạo và giúp người nông dân tăng thu nhập.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo NDRC, giá thu mua gạo indica vụ sớm sẽ tăng 18 nhân dân tệ (NDT) so với năm 2011 lên 120 NDT (19,01 USD)/50 kg; giá thu mua gạo indica vụ trung và muộn tăng 18 NDT lên 125 NDT (19,8 USD)/50 kg. Trong khi đó, giá thu mua loại gạo Nhật cũng tăng 12 NDT lên 140 NDT (22,18 USD)/50 kg.

Gạo và lúa mỳ là hai loại ngũ cốc chủ chốt được sản xuất tại Trung Quốc. Năm ngoái, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt 571,21 triệu tấn và là năm tăng thứ 8 liên tiếp.

Trong văn bản chính sách đầu tiên được công bố đầu Năm Mới 2012, chính quyền trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và trợ giá cho sản xuất nông nghiệp trong năm 2012, nhằm ổn định sản xuất ngũ cốc trong nước.


Trang Nhung (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN