Trung Quốc không muốn căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/6 tuyên bố, Trung Quốc không muốn mâu thuẫn thương mại với Mỹ leo thang, đồng thời cho biết vòng đàm phán giữa hai bên kết thúc tuần trước đã đạt một số tiến bộ đặc biệt.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (trái) trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở Bắc Kinh ngày 3/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, diễn ra ở Bắc Kinh cuối tuần qua, hai bên đã thảo luận sâu về hợp tác thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng, và đã đạt những tiến bộ đặc biệt. Theo ông Cao Phong, Trung Quốc sẵn sàng tăng nhập khẩu từ Mỹ và giảm căng thẳng thương mại trên quy mô toàn cầu.

Liên quan thông tin cho rằng tại cuộc đàm phán trên, phía Trung Quốc đã đề xuất mua hàng hóa Mỹ trị giá 70 tỷ USD nếu Washington hủy kế hoạch áp thuế, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định hiện hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về việc này.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với các cố vấn thương mại về gói đề xuất 70 tỷ USD của Trung Quốc nhằm tăng nhập khẩu đậu nành, khí đốt, dầu thô và than đá từ Mỹ. Một quan chức chính quyền Mỹ cũng đã xác nhận thông tin về đề xuất trên.

Nhà Trắng trước đó đề nghị Bắc Kinh cắt giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại, từ mức kỷ lục 375 tỷ USD trong năm 2017.

Ngoài vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đề cập tình trạng hỗn loạn sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế mới đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Mexico và Canada, đồng thời cảnh báo về ảnh hưởng của chính sách này đối với nền kinh tế thế giới. Ông Cao Phong nhấn mạnh: "Kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính. Trung Quốc không muốn thấy chủ nghĩa bảo hộ thương mại đơn phương và các biện pháp hạn chế... tạo ra những rào cản mới ngăn chặn đà phục hồi này".

TTXVN/Báo Tin tức
Tỷ phú Jack Ma: Cuộc chiến thương mại tước đi cơ hội việc làm của chính người Mỹ
Tỷ phú Jack Ma: Cuộc chiến thương mại tước đi cơ hội việc làm của chính người Mỹ

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, nhà sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, Jack Ma cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa hai nước có thể ảnh hướng tới cam kết của ông trong việc tạo 1 triệu việc làm tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN