Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh "chiến tranh thương mại"

Ngày 21/2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã kêu gọi Washington đàm phán các tranh chấp với Bắc Kinh và tránh một “cuộc chiến tranh thương mại” – điều ông cảnh báo sẽ làm tổn hại đến cả hai phía.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành tại cuộc gặp ba bên ở Tokyo ngày 29/10/2016. Ảnh:THX/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, ông Cao cho rằng chính phủ hai nước nên hợp tác với nhau để thúc đẩy thương mại.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cao cho hay một cuộc chiến tranh thương mại “không nên trở thành một lựa chọn”, đồng thời kêu gọi Washington “giải quyết thỏa đáng” các tranh chấp thông qua “đối thoại và hợp tác”.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường
Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-ngân hàng trung ương) đã bơm tiền vào hệ thống tài chính nước này thông qua các hoạt động giao dịch thị trường mở trong ngày thứ 3 liên tiếp nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN