Trung Quốc hy vọng sự phát triển quan hệ Ấn - Nhật có lợi cho hòa bình

Theo tin đêm 2/12 của hãng tin PTI, Trung Quốc hy vọng sự phát triển quan hệ Ấn - Nhật sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko được Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và phu nhân đón tại sân bay New Delhi. Ảnh: Japantoday


Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về sự kiện Nhật hoàng Akihito đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Chúng tôi hy vọng sự phát triển quan hệ song phương của các nước hữu quan sẽ có tính chất xây dựng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực”.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng dẫn lời một quan chức Nhật Bản tháp tùng Nhật hoàng Akihito tới New Delhi nói rằng chuyến thăm của Nhật hoàng nhằm củng cố quan hệ song phương với Ấn Độ và không có ý định chống lại Trung Quốc.

PTI cho rằng Bắc Kinh luôn cảnh giác trước chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko đang có chuyến thăm Ấn Độ 6 ngày từ 30/11 đến 6/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko kể từ khi đăng quang năm 1990.

Chuyến thăm diễn ra ở thời điểm Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng về chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông. Trung Quốc vừa tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên vùng trời của quần đảo này.

Trong khi đó bản dự thảo chiến lược an ninh đầu tiên của Nhật Bản mà hãng tin Kyodo có được ngày 2/12 cho biết nước này sẽ đi đầu trong việc đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực trong khi lưu tâm đến các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại biển Hoa Đông, trong đó có việc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mới đây.

Chiến lược trên, sẽ đóng vai trò kim chỉ nam cho các chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản, nhấn mạnh rằng Nhật sẽ đóng vai trò trong việc đảm bảo tự do đi lại ở các vùng biển quốc tế. Nhật cũng sẽ đối phó với các động thái thay đổi hiện trạng của Trung Quốc bằng cách xử sự điềm đạm và kiên quyết, đồng thời chủ động bảo vệ, quản lý và phát triển các hải đảo xa xôi.

Chiến lược này dự kiến sẽ được thảo luận tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhật, sau đó có thể được Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua vào thời điểm sớm nhất là ngày 13/12.


TN (Theo Kyodo)
Mốc mới trong quan hệ Ấn-Nhật
Mốc mới trong quan hệ Ấn-Nhật

Chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nền móng kinh tế vững chắc giữa Tokyo và New Delhi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN