Trung Quốc hy vọng EU và Nga đối thoại và hình thành cơ chế an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững

Ngày 7/3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Josep Borrell đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Đây là cuộc trao đổi thứ hai giữa giới chức hai bên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ hy vọng trong tương lai, EU sẽ đối thoại toàn diện và chân thành với Nga về các vấn đề an ninh châu Âu và hình thành một cơ chế an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững tại châu Âu phù hợp với nguyên tắc "an ninh không chia cắt".

Về vấn đề Nga - Ukraine, theo Bộ trưởng Vương Nghị, cộng đồng quốc tế nên khuyến khích hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Ông bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán chân thành trong tương lai, hướng tới một lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột và thiết lập hòa bình.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh các lệnh trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề và việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Ông nêu rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay là tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc đã nêu sáng kiến 6 điểm về ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại cuộc gặp, ông Borell đề nghị ông Vương Nghị hỗ trợ thiết lập các hành lang nhân đạo để cho phép sơ tán dân thường. Hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán trong những ngày tới và hướng tới Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 1/4 tới.

Ngày 8/3, Ukraine bắt đầu sơ tán dân thường khỏi thành phố Sumy và thị trấn Irpin gần thủ đô Kiev.

Theo hãng tin Reuters, giới chức Ukraine cho biết công tác sơ tán đã được triển khai sau khi giới chức Nga và Ukraine nhất trí thiết lập hành lang nhân đạo cho phép dân thường rời khỏi một số thị trấn và thành phố của Ukraine. 

Người đứng đầu vùng thủ đô Kiev, ông Oleksiy Kuleba cho biết tính đến 14h30 ngày 8/3 (giờ Việt Nam), đã có hơn 150 người đã được sơ tán và công tác này vẫn đang diễn ra.   

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn Filippo Grandi cho rằng số người tị nạn rời Ukraine sẽ lên con số 2 triệu trong hai ngày tới.

Trước đó, LHQ ước tính trong hơn 10 ngày qua, đã có hơn 1,5 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước châu Âu. Hiện EU đã đồng ý cấp quy chế cư trú tạm thời cho người Ukraine chạy nạn và cho phép họ sau khi nhập cảnh có thể xin việc làm, hưởng trợ cấp xã hội và được cấp nhà trong thời gian tối đa 3 năm.

Lan Phương - Hương Giang (TTXVN)
Nga tiếp tục mở các hành lang nhân đạo tại Ukraine
Nga tiếp tục mở các hành lang nhân đạo tại Ukraine

Theo hãng tin TASS của Nga, từ 10h (giờ Moskva, tức 14h giờ Hà Nội) ngày 8/3, quân đội Nga thực thi "cơ chế im lặng" (lệnh ngừng bắn) để tạo điều kiện sơ tán dân thường theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô Kiev và 4 thành phố khác của Ukraine gồm Cherhihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN