Trung Quốc hối thúc Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/2 lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau cuộc không kích của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ được triển khai tới hiện trường vụ xung đột với các tay súng phiến quân tại quận Pulwama thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 18/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng nêu rõ: "Trung Quốc hy vọng cả Ấn Độ và Pakistan có thể kiềm chế và có các hành động giúp ổn định tình hình trong khu vực và cải thiện quan hệ song phương".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thành phố Ô Trấn ngày 27/2. Trước đó, ông Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, thảo luận về vụ tấn công liều chết gần đây, đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Pakistan và Ấn Độ nhằm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Cuộc không kích của Ấn Độ diễn ra sau vụ đánh bom xe liều chết ngày 14/2 làm hàng chục binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại Kashmir. Nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM), có trụ sở tại Pakistan, đã thừa nhận tiến hành. 

New Delhi cho biết máy bay chiến đấu của mình đã tấn công một lán trại của phiến quân tại ranh giới Kashmir và tiêu diệt "một số lượng rất lớn" các tay súng đang chuẩn bị tấn công Ấn Độ. Tuy nhiên, quân đội Pakistan khẳng định lực lượng Không quân Ấn Độ đã vi phạm Ranh giới kiểm soát (LoC), vốn phân chia khu vực Kashmir do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Ủy ban An ninh quốc gia Pakistan (NSC), gồm các quan chức cấp cao như Thủ tướng Imran Khan và Tư lệnh Lục quân Qamar Javed Bajwa, ra tuyên bố "kịch liệt bác bỏ" các bình luận của Ấn Độ rằng họ tấn công "lán trại của khủng bố", đồng thời cam kết sẽ công bố bằng chứng bác bỏ những cáo buộc sai trái của Ấn Độ và cảnh báo trả đũa cuộc không kích.

Bích Liên (TTXVN)
Pakistan sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ điều tra vụ đánh bom tại Kashmir
Pakistan sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ điều tra vụ đánh bom tại Kashmir

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này không liên quan đến vụ đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ và thành viên lực lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir, đồng thời nhấn mạnh rằng căng thẳng chỉ có thể được xoa dịu thông qua đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN