Trung Quốc - Hàn Quốc tăng cường hợp tác thương mại

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn ngày 27/6 đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hyun-chong đang ở thăm nước này.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 11/3. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, hai quan chức đều nhất trí cho rằng quan hệ song phương trong lĩnh vực thương mại đang ngày càng gia tăng, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gần gũi về kinh tế.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng nhất trí quan điểm trên, đồng thời cho biết sẽ hợp tác tích cực để các cuộc đàm phán về thương mại tự do đang diễn ra giữa hai nước thu được kết quả hữu ích.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã thực thi hiệp định thương mại tự do song phương vào năm 2015 nhằm giảm bớt các rào cản thương mại đối với thị trường của mỗi nước. Hiện bên vẫn tiến hành các cuộc đàm phán sau khi thực thi hiệp định nhằm tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

TTXVN/Báo Tin tức
Trao đổi du lịch Trung Quốc - Hàn Quốc dần phục hồi
Trao đổi du lịch Trung Quốc - Hàn Quốc dần phục hồi

Ngày 7/5, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mới đây đã dỡ bỏ lệnh cấm các chương trình du lịch theo đoàn tới Hàn Quốc vốn được áp đặt từ năm 2016 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN