Trung Quốc dùng 'cây gậy và củ cà rốt' khuyến khích người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19

Một giáo viên tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết trường của cô đã yêu cầu cô phải tìm 4 trường hợp trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và khuyến khích họ tiêm chủng. Điều này nhằm đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng người cao tuổi tại địa phương.

Chú thích ảnh
Một cụ bà đi ngang qua tấm poster khuyến khích người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời giáo viên tên Sherry này nói rằng nhiều người khác trong quận của cô cũng nhận được nhiệm vụ tương tự từ lãnh đạo cơ quan họ.

Trong tháng qua, biến thể Omicron đã khiến Trung Quốc rơi vào làn sóng dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất kể từ Vũ Hán năm 2020.

Có đến 38.000 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng tại Trung Quốc trong tháng 3, gấp 4 lần số ca được ghi nhận trong toàn bộ năm 2021 tại nước này. Con số này không bao gồm những người mắc COVID-19 không triệu chứng, được Trung Quốc phân loại riêng biệt.

Tính đến 25/3, có khoảng 20% trong tổng số 264 triệu người trên 60 tuổi tại Trung Quốc chưa hoàn thiện mũi tiêm vaccine COVID-19 cơ bản. Trong khi đó, tỷ lệ hoàn thành đủ mũi tiêm vaccine tại Trung Quốc là khoảng 88%.

Các quan chức Trung Quốc cho biết nhiều người cao tuổi lo ngại về phản ứng sau khi tiêm vaccine hoặc cho rằng việc tiêm vaccine là không cần thiết. Ví dụ điển hình là một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, chỉ có 3 trong 43 người cao tuổi tại đây đã tiêm vaccine COVID-19.

Nhiều trường hợp tại viện dưỡng lão này đã điều trị bệnh trong thời gian dài và người thân của họ lo ngại vaccine COVID-19 có thể ảnh hưởng đến phác đồ điều trị. Họ còn cho rằng người cao tuổi trong viện dưỡng lão không ra ngoài nhiều do vậy không cần thiết phải tiêm vaccine COVID-19.

Nhiều lãnh đạo cơ sở đã điều nhân viên đến các gia đình tuyên truyền về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi, lưu lại thông tin về những người chưa tiêm vaccine và lý do họ lựa chọn điều này. Họ sẽ tư vấn xoa dịu lo ngại của người cao tuổi về vaccine COVID-19.

Tỉnh Thanh Hải cho biết đã đặt mục tiêu đến cuối tháng 4 tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho trên 560.000 người hơn 60 tuổi. Các quan chức sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm chễ.

Quận Taoshan tại thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang tuyên bố sẽ “chiến thắng” trong cuộc đua đến 1/4 tiêm cho 83,2% người dân trên 60 tuổi và những cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kém sẽ bị nêu tên.

Nhiều nơi đã đưa ra sáng kiến khuyến khích tiêm vaccine như trao mã giảm giá mua sắm, tặng tiền mặt… nhắm đến đối tượng là người cao tuổi.

Một khu dân cư tại quận Chaoyang ở Bắc Kinh vào tháng 3 đã gửi tin nhắn đến điện thoại người dân cho biết những người trên 60 tuổi sẽ được trao 500 nhân dân tệ (79 USD) sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.

Ngày 31/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc nước này thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế.

Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần nhanh chóng hạn chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2 trong khi vẫn kiên trì chính sách "Zero COVID năng động".

Cùng ngày 31/3, chính quyền thành phố Thượng Hải đã kêu gọi người dân kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Khách sạn tại Trung Quốc 'trông con' giúp phụ huynh trong mùa dịch
Khách sạn tại Trung Quốc 'trông con' giúp phụ huynh trong mùa dịch

Để giảm bớt gánh nặng trông con trong mùa dịch, một số khách sạn hạng sang tại Trung Quốc đã đưa ra giải pháp cho các bậc phụ huynh: Studycation - dịch vụ học tập kết hợp với nghỉ dưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN