Trung Quốc điều thêm tàu chiến tìm máy bay Malaysia

Trung Quốc ngày 12/3 đã điều thêm máy bay quân sự thứ 3 để hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia trong bối cảnh quy mô tìm kiếm được mở rộng tới các khu vực đất liền.

Các thành viên nhóm cứu trợ khẩn cấp trên tàu Trung Quốc kiểm tra máy dò dưới nước tại khu vực nghi máy bay mất tích ngày 11/3. Ảnh: THX/ TTXVN


Theo một người phát ngôn quân đội, máy bay được Không quân Trung Quốc triển khai này sẽ gia nhập 2 máy bay được điều động hôm 12/3 để thăm dò dấu hiệu hộp đen trên vùng biển mà máy bay trên mất tích.

Sáng cùng ngày, tàu đổ bộ Côn Luân Sơn cũng đã đến vùng Vịnh Thái Lan để bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm máy bay mất tích, nâng tổng số tàu tìm kiếm và cứu hộ của Trung Quốc thực hiện sứ mệnh này lên 8 tàu.

Phát biểu trước phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng các thông tin trái chiều về nguyên nhân máy bay mất tích là "khá lộn xộn". Ông Tần Cương nói: "Cho đến thời điểm này, chúng tôi cũng thấy rất khó khăn trong việc xác định thông tin".

Cũng trong ngày 12/3, hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines trên Biển Andaman do phái bộ tìm kiếm và cứu nạn của hải quân Thái Lan tiến hành đã bước sang ngày thứ ba mà chưa tìm thấy dấu vết gì.

Chỉ huy Vùng III Hải quân Thái Lan, Phó Đô đốc Tarathorn Kachitsuwan cho biết tàu tuần tra HTMS Pattani và chiếc trực thăng biên chế trên tàu này vẫn chưa phát hiện bất cứ mảnh vỡ nào nghi là của chiếc máy bay MH370. Tuy nhiên, hai phương tiện trên sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm từ khu vực quanh các đảo Langkawi và Perlis tới đảo Sumatra.

Trước đó, ngày 11/3, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) chứng thực có 2 người Iran sử dụng hộ chiếu giả lên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất liên lạc. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cho biết, Đại sứ quán Iran tại Malaysia đã sẵn sàng chuẩn bị hỗ trợ công tác điều tra liên quan.

Interpol tuyên bố, lai lịch hai người Iran bị nghi ngờ sử dụng hộ chiếu giả của Austria và Italy lên máy bay trước đó đã được xác nhận. Có tin cho biết, hai người này đều có ý đồ vượt biên bằng cách mua hộ chiếu giả.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Afkham xác nhận đã nhận được thông tin trên, đồng thời cho biết Đại sứ quán Iran tại Malaysia sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cần thiết cho Chính phủ Malaysia.


T.N
(Theo THX/AFP)
Malaysia chuyển hướng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích
Malaysia chuyển hướng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không dân dụng Malaysia Airlines (MAS) đã được chuyển lên phía tây bắc, trong khu vực biển Andaman, bắc đảo Sumatra (Indonesia), rất xa so với lịch trình bay đã được hoạch định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN