Trung Quốc đề xuất xây đường hầm nối Crimea với Nga

Phó Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, bà Yevgeniya Bavykina, cho biết Trung Quốc đã nêu sáng kiến xây dựng đường hầm dưới biển tại eo biển Kerch nối bán đảo Crimea và khu vực Krasnodar của Nga. Theo bà, các quan chức Crimea đang nghiên cứu các chi tiết của dự án này.

Bà Bavykina nói rằng theo dự án của Trung Quốc, đường hầm dưới nước sẽ gồm 2 tuyến đường sắt và 6 làn đường cao tốc cùng đường cáp điện và đường ống dẫn khí. Dự án sẽ được tài trợ bởi Ngân hàng Trung Quốc. Dự án này có thể được thực hiện thay vì một cây cầu bắc qua eo biển Kerch như Nga tính toán trước đây.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến năm 2018, cần phải hoàn tất dự án xây cầu nối bán đảo Crimea và khu vực Krasnodar. Hiện Hội đồng tư vấn chủ trương tán thành dự án xây cầu gồm cả đường sắt và đường cao tốc.


T.N (theo Ruvr)
Tổng thống Poroshenko: Ukraine không bao giờ từ bỏ Crimea
Tổng thống Poroshenko: Ukraine không bao giờ từ bỏ Crimea

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố Ukraine sẽ không từ bỏ Crimea và sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN