Trung Quốc đề xuất tổ chức họp với các ngoại trưởng ASEAN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin chính phủ ngày 7/5 cho biết Trung Quốc đã đề xuất tổ chức một cuộc họp các ngoại trưởng với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tháng 6 tới tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức cuộc họp này ở một thành phố không phải thủ đô Bắc Kinh. 

Trong bối cảnh năm 2021 kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc, Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Đầu năm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng nhân dịp này hai bên tổ chức một loạt sự kiện kỷ niệm, thực hiện kế hoạch hành động 5 năm, nâng tầm quan hệ Trung Quốc - ASEAN và xây dựng cộng đồng gắn bó hơn hướng tới tương lai chia sẻ.

Minh Châu (TTXVN)
Hội nghị Ngoại trưởng G7: Anh, Mỹ thúc đẩy FTA song phương
Hội nghị Ngoại trưởng G7: Anh, Mỹ thúc đẩy FTA song phương

Ngày 3/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại London (Anh) nhằm thảo luận về nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19 và thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương tiềm năng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN