Trung Quốc: COVID-19 thường bùng phát thành một hoặc hai đợt dịch mỗi năm

China CDC nhấn mạnh rằng COVID-19 đã trở thành một bệnh hô hấp phổ biến, thường bùng phát thành một hoặc hai đợt dịch mỗi năm. Sự gia tăng hiện tại là một biến động định kỳ bình thường, tương tự những gì đã ghi nhận trong hai năm trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong mùa Hè tại Trung Quốc vẫn nằm trong phạm vi thông thường, trong khi các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo nguồn cung đầy đủ các liệu pháp điều trị đặc hiệu và dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC) cho thấy hoạt động của COVID-19 tại nước này nhìn chung vẫn ở mức vừa phải, đồng thời đà tăng của tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã chậm lại.

Theo đó, từ ngày 27/7 - 2/8, tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong số các ca bệnh có triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện giám sát trên toàn Trung Quốc là 22,3%, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước đó và là mức cao nhất trong số các loại virus đường hô hấp. Tỷ lệ dương tính với cúm đứng thứ hai ở mức 13,3%, tiếp theo là enterovirus với 4,1%. Cơ quan này cũng cho biết thêm đại đa số các ca nhiễm đều ở mức độ nhẹ và do chủng NB.1.8.1 - một biến thể con của biến thể Omicron - gây ra. 

China CDC nhấn mạnh rằng COVID-19 đã trở thành một bệnh hô hấp phổ biến, thường bùng phát thành một hoặc hai đợt dịch mỗi năm. Sự gia tăng hiện tại là một biến động định kỳ bình thường, tương tự những gì đã ghi nhận trong hai năm trước đó. Chưa phát hiện biến thể nào gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe cộng đồng và các dịch vụ y tế nói chung không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng số ca nhiễm gần đây.

Theo ông Lý Đồng Tăng, bác sĩ cao cấp Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Hựu An Bắc Kinh, mức kháng thể chung trong cộng đồng giảm xuống, kết hợp với việc gia tăng di chuyển của người dân và các hoạt động tụ tập trong các không gian có máy lạnh, ít thông gió, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan, đã góp phần tạo nên đợt dịch hiện tại. Tuy nhiên, virus hiện tại không cho thấy dấu hiệu nguy hiểm hơn hay có khả năng lây truyền mạnh hơn. Hầu hết người nhiễm bệnh chỉ gặp các triệu chứng nhẹ như sốt từ nhẹ đến vừa, đau họng và nghẹt mũi, với nguy cơ thấp dẫn đến viêm phổi hoặc phải nhập viện. Đa số bệnh nhân có thể hồi phục trong vòng một tuần mà không cần các biện pháp can thiệp đặc biệt.

Ủy ban Y tế, Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết hiện có 8 loại thuốc kháng virus đường uống điều trị COVID-19 đang được lưu hành tại nước này và nhiều loại khác đang trong quá trình thẩm định và phê duyệt. Ủy ban khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch COVID-19 và chỉ đạo chính quyền các địa phương đảm bảo nguồn cung đầy đủ các loại thuốc điều trị đặc hiệu, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc chuẩn hóa, dễ tiếp cận và thuận tiện hơn cho bệnh nhân.

 Hải Yến (TTXVN)
Thêm giả thuyết về cơ chế 'long COVID'
Thêm giả thuyết về cơ chế 'long COVID'

Một nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể kích hoạt trở lại một số virus tiềm ẩn trong cơ thể người, qua đó đưa ra thêm giả thuyết về cơ chế có thể liên quan đến các triệu chứng kéo dài sau khi mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN