Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kết quả giám sát tại các bệnh viện trọng điểm ở Trung Quốc (không bao gồm Hong Kong, Macau và Đài Loan), cho thấy tỷ lệ ca mắc hội chứng cúm trong tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh là 4,4%, trong đó các tỉnh phía Nam ở mức 6,1%, cao hơn đáng kể so với mức 2,8% tại các tỉnh phía Bắc.
Đối với các trường hợp hội chứng cúm điều trị ngoại trú và cấp cứu, 3 tác nhân gây bệnh được phát hiện nhiều nhất là virus SARS-CoV-2 với tỷ lệ dương tính 20,3%, virus cúm 14,5% và enterovirus 5,9%. Trong số các ca nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng phải nhập viện, 3 tác nhân đứng đầu là SARS-CoV-2 (9,5%), virus cúm (6,4%) và virus metapneumovirus ở người (4,3%).
Theo CDC Trung Quốc, kết quả giám sát cho thấy sự khác biệt nhất định giữa các khu vực miền Nam và miền Bắc cũng như giữa các nhóm tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 gần đây có xu hướng tăng, nhưng vẫn ở mức lưu hành trung bình. Biến thể virus lưu hành chủ yếu vẫn là dòng NB.1.8.1; tỷ lệ dương tính tại các tỉnh phía Nam cao hơn rõ rệt so với phía Bắc và tập trung nhiều nhất ở nhóm người từ 15-59 tuổi.
Hoạt động của virus cúm hiện dao động ở mức lưu hành thấp, với 2 chủng lưu hành chính là cúm B/Victoria và cúm A(H3N2), có tỷ lệ phát hiện gần tương đương nhau. Trong khi đó, tỷ lệ dương tính với các loại virus như rhinovirus, enterovirus, metapneumovirus và parainfluenza đều có xu hướng giảm. Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp khác được giám sát đều duy trì ở mức thấp.
Theo cơ quan y tế Trung Quốc, kể từ khi được điều chỉnh xuống nhóm bệnh truyền nhiễm loại B với cơ chế quản lý tương ứng, COVID-19 đã trở thành một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp lưu hành phổ biến. Mỗi năm, Trung Quốc thường ghi nhận từ một đến hai đợt gia tăng dịch bệnh này theo chu kỳ. CDC Trung Quốc đánh giá đợt gia tăng số ca mắc hiện nay vẫn nằm trong quy luật dịch tễ theo chu kỳ, với cường độ tương đương các năm trước. Mức độ nghiêm trọng của bệnh không thay đổi, đa số trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ. Người cao tuổi và những người mắc bệnh nền mạn tính vẫn là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn, trong khi các thuốc điều trị đặc hiệu vẫn phát huy hiệu quả. Cơ quan này khẳng định chưa phát hiện biến thể SARS-CoV-2 gây nguy cơ y tế công cộng nghiêm trọng, đồng thời chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy đợt gia tăng dịch ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của hệ thống khám, chữa bệnh.
Để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, CDC Trung Quốc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, tại nơi đông người hoặc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng; duy trì vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và thường xuyên rửa tay; thực hiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý nhằm nâng cao sức đề kháng; đồng thời chủ động tiêm vaccine phòng các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.