Trung Quốc công bố yêu cầu kiểm dịch trong Hội chợ nhập khẩu quốc tế ​

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 11/10, nhà chức trách nước này đã công bố "Kế hoạch tổng thể về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ ba".

Kế hoạch yêu cầu các khách quốc tế tham gia Hội chợ trước khi nhập cảnh cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 14 ngày; sau khi nhập cảnh sẽ phải thực hiện cách ly tập trung để theo dõi y tế trong vòng 14 ngày tại các khách sạn được chỉ định; trong thời gian cách ly sẽ được lấy mẫu vào ngày thứ 5 và ngày thứ 12 tiến hành xét nghiệm axit nucleic.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đối với nhân viên trong nước, Kế hoạch yêu cầu mọi nhân viên của các đơn vị tham gia triển lãm và nhân viên phục vụ trong các gian trưng bày phải có giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 7 ngày trước khi tham dự, thực hiện nghiêm việc giám sát sức khỏe của các các nhân viên tham gia triển lãm, nhân viên các đơn vị tham gia triển lãm đến từ các địa phương có nguy cơ cao không nên tới Thượng Hải trừ khi thật cần thiết.

Ngoài ra, Kế hoạch này nêu rõ sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm dịch đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu được đưa tới Hội chợ, và tiêu chuẩn hóa công tác lấy mẫu, giám sát và khử trùng đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Triệu Vĩnh Hà  (TTXVN)
COVID-19 đến 6h sáng 12/10: Lây nhiễm mạnh ở châu Âu, Pháp xếp thứ ba thế giới ca mắc mới
COVID-19 đến 6h sáng 12/10: Lây nhiễm mạnh ở châu Âu, Pháp xếp thứ ba thế giới ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 270.755 ca mắc COVID-19 và 3.731 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 37,7 triệu người, trong đó có 1.081.109 bệnh nhân không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN