Nga hạn chế biện pháp đóng cửa nền kinh tế

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga “Russia-1” ngày 11/10, Thị trưởng thủ đô Moskva Sergei Sobyanin cho biết chính quyền thành phố sẽ không đề xuất phương án cách ly, mà chỉ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện phương án "làm việc từ xa", do đây là phương án nhẹ nhàng nhất không buộc một thành phần kinh tế nào phải đóng cửa để chống dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 4/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời Thị trưởng Sobyanin nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ của các doanh nghiệp. Không còn cách nào khác, đây là sự lựa chọn rất tốt nhất khi mà các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung phải đóng cửa".

Trước đó, Thị trưởng Moskva cho biết do số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh tại thủ đô, toàn bộ học sinh phổ thông được nghỉ Thu hai tuần và ít nhất 30% nhân viên các doanh nghiệp, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính và người già, phải làm việc từ xa.

Thống đốc tỉnh Moskva, ông Andrei Vorobyov, phát biểu trên chương trình truyền hình "Tuần trong thành phố" ngày 11/10 tuyên bố nhà chức trách tỉnh này sẽ không áp đặt cách ly trở lại, khẳng định nhiệm vụ của chính quyền là thuyết phục người dân thực hiện các biện pháp chống dịch thay vì phải cách ly. Theo ông Vorobyov, nếu áp dụng các biện pháp cách ly thì kinh tế sẽ ngừng hoạt động, và hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Nga “Rossiyskaya Gazeta” cùng ngày, Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga - Rospotrebnadzor, bà Anna Popova cảnh báo những người Nga trở về từ nước ngoài sẽ bị phạt nếu không đưa kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bắt buộc lên cổng Dịch vụ Nhà nước trong vòng 3 ngày. Bà Popova lưu ý rằng sau khi các chuyến bay được mở trở lại ngày 1/8, quy định cách ly 14 ngày được thay thế bằng kết quả xét nghiệm.

Bà Popova cho biết thêm các cơ quan quản lý của Rospotrebnadzor ở các tỉnh sẽ giám sát nghiêm ngặt và mức phạt có thể lên tới 40.000 ruble (522 USD) với những người cung cấp kết quả xét nghiệm virus. Tính đến nay, tổng cộng đã có 2.031 thông báo lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và 1.370 người bị lập biên bản.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 9 - 10/10, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về một loạt vấn đề hợp tác song phương, trong đó nghiên cứu sản xuất vaccine và hợp tác chống dịch bệnh COVID-19 là những lĩnh vực ưu tiên.

Về hợp tác sản xuất vaccine COVID-19, ông Vương Nghị đã bày tỏ cam kết hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine giữa Indonesia và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ hỗ trợ công ty tăng cường hợp tác, đặc biệt là chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm để Indonesia có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác giữa Chương trình xóa đói giảm nghèo dựa trên khoa học và công nghệ, ông Vương Nghị cho biết  đây là đây là quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai nước. Trong thời kỳ đại đại dịch này, hai nước vẫn có thể giảm thiểu nghèo đói theo lộ trình mục tiêu. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thông qua chương trình này và thông qua các bộ cũng như các tổ chức liên quan.

Duy Trinh - Đình Ánh (TTXVN)
Dịch COVID-19: Nga đề xuất người dân ở nhà và doanh nghiệp làm việc từ xa
Dịch COVID-19: Nga đề xuất người dân ở nhà và doanh nghiệp làm việc từ xa

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới theo ngày gần bằng thời điểm đỉnh dịch, chính quyền các cấp ở LB Nga đề nghị người dân ở nhà trong tuần này, đồng thời kêu gọi thực hiện thêm các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm hạn chế tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN