Nga từng bước khôi phục các đường bay quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 6/10, Cơ quan quản lý vận tải hàng không Liên bang Nga - Rosaviasia đã cấp phép cho các hãng hàng không Nga thực hiện các đường bay thường xuyên đến 24 quốc gia. Danh sách này bao gồm cả những quốc gia chưa mở cửa hàng không.

Chú thích ảnh
Hành khách mắc kẹt tại sân bay Vnukovo ở Moskva ngày 24/3/2020 sau khi Nga dừng các chuyến bay do lo ngại dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, các hàng hãng không Nga sẽ được phép bay tới các nước đã mở cửa gồm: Belarus, Anh, Ai Cập, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Tanzania và các nước chưa mở cửa không phận gồm: Azerbaijan, Armenia, Đức, Hy Lạp, Israel, Tây Ban Nha, Italy, CH Cyprus, Trung Quốc, Malta, Hà Lan, Saudi Arabia, Turkmenistan, CH Séc, Uzbekistan.

Các hãng hãng không Nga cũng đã nhận được giấy phép cho các chuyến bay thuê bao đến Áo, Bulgaria, Hungary, Tây Ban Nha, Pháp và Cuba.

Tuy nhiên, đại diện Rosaviasia nhấn mạnh văn bản này không đồng nghĩa với việc nối lại các chuyến bay thương mại.

Bộ Giao thông Vận tải Nga trước đó trong ngày 5/10 đã lưu ý rằng Rosaviasia đang đàm phán với các cơ quan chức năng về việc nối lại các chuyến bay. Nga đã ngừng các chuyến bay chở khách thông thường và thuê bao tới các quốc gia khác hồi cuối tháng 3 trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan mạnh. Sau đó, các hạn chế bắt đầu được gỡ bỏ từng bước.        

* Trong khi đó, tại Singapore, giới chức nước này thông báo đang chuẩn bị triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn để có thể sớm mở cửa đường biên, trong đó có việc thiết lập một phòng xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Changi và tiếp tục đàm phán thiết lập hành lang đi lại an toàn với các nước và các khu vực đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại Quốc hội ngày 6/10, tân Bộ trưởng Giao thông Ong Ye Kung cho biết phòng xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Changi sẽ được thiết lập trong vài tháng tới nhằm bổ sung cho cơ sở xét nghiệm hiện tại ở sân bay này vốn đã có công suất xét nghiệm nhanh (lấy dịch mũi họng) lên tới 10.000 hành khách/ngày.

Ngoài ra, Singapore cũng đang tính toán lại về quy định cách ly tại nhà 14 ngày với hành khách nhập cảnh. Ông Ong Ye Kung cho rằng quy định này đang cản trở khách quốc tế muốn nhập cảnh vào Singapore, nhất là hành khách từ các nước có tầm quan trọng về kinh tế với Singapore nhưng vẫn đang có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao trong cộng đồng.

Mới đây, Singapore cũng đã mở cửa đối với hành khách từ các nước Brunei, New Zealand, Việt Nam và Australia (ngoại trừ bang Victoria). Là trung tâm kết nối, việc Singapore mở cửa sớm đường biên giới có vai trò sống còn với nền kinh tế. Do đại dịch COVID-19, sân bay Changi của Singapore đã tụt hạng từ vị trí thứ 7 xuống vị trí 58 trong danh sách các sân bay bận rộn nhất thế giới. Hiện lưu lượng hành khách chỉ chiếm 1,5% công suất trước đây, trong khi tần suất chuyến bay mới đang ở mức 17%.

* Tại Australia, chính quyền bang Victoria cũng đang nỗ lực để kiểm soát một số ổ dịch đang có nguy cơ bùng phát mạnh, đặc biệt tại cửa hàng thịt Chadstone ở thành phố Melbourne, nơi đến nay đã ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 8 nhân viên, 11 thành viên trong gia đình và 4 khách hàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, chỉ trong vòng 24 giờ qua, bang Victoria đã có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới, trong đó một ca tử vong. Giám đốc y tế của bang, Giáo sư Brett Sutton, cho hay mặc dù số ca nhiễm mới tăng cao hơn so với những ngày trước nhưng hầu hết các trường hợp này đều liên quan đến các ổ dịch đã được khoanh vùng.

Theo thống kê mới nhất, trong vòng 14 ngày qua, trung bình mỗi ngày có 10,6 ca nhiễm mới tại thành phố Melbourne và số ca nhiễm không rõ nguồn gốc là 13 ca.

Sự gia tăng nhẹ về số ca bệnh đã dẫn đến lo ngại rằng Melbourne có thể không đạt được mục tiêu giảm số ca trung bình mỗi ngày trong 14 ngày xuống còn 5 ca vào ngày 19/10 để có thể chuyển sang giai đoạn nới lỏng các hạn chế tiếp theo.

Thủ hiến bang Victoria - Daniel Andrews cho biết các ca bệnh mới trên cho thấy làn sóng COVID-19 thứ hai vẫn chưa kết thúc và chưa thể khẳng định được điều gì vào lúc này. Điều quan trọng bây giờ vẫn là phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Trong khi đó, tại New South Wales, bang đông dân nhất ở Australia báo cáo có thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới, tất cả đều đang được cách y tại khách sạn, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp không có nhiễm nào trong cộng đồng ở địa phương. Bang Queensland không ghi nhận ca nhiễm mới nào và bang Nam Australia có thêm 2 ca nhiễm mới đều từ nước ngoài trở về và đang được cách ly tại khách sạn.        

Duy Trinh - Nguyễn Thúy - Diệu Linh (TTXVN)
COVID-19 đến 6h sáng 5/10: Tổng thống Trump sớm xuất viện, Nga vượt Brazil về ca mắc mới
COVID-19 đến 6h sáng 5/10: Tổng thống Trump sớm xuất viện, Nga vượt Brazil về ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 232.474 ca mắc COVID-19 và 3.635 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 35,3 triệu người, trong đó có 1.041.165 bệnh nhân không qua khỏi. Nga hiện đứng thứ hai thế giới về số ca mắc mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN