Số ca COVID-19 ở Nga tăng vọt, lên cao nhất kể từ tháng 5

Ngày 4/10, nhà chức trách Nga thông báo số ca mắc bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi ngày tại nước này đang tăng mạnh và hiện đã tăng cao nhất kể từ tháng 5.

Chú thích ảnh
Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moskva vắng lặng vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Getty

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của cơ quan y tế Nga cho hay nước này đã ghi nhận tới 10.499 bệnh nhân COVID-19 mới trong ngày 4/10, mức cao nhất tính theo ngày kể từ hồi tháng 5.

Tính đến chiều 4/10, Nga đã ghi nhận tổng cộng 1.215.001 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 21.358 bệnh nhân thiệt mạng.

Hôm 2/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa có kế hoạch tái áp đặt phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm này. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh, nhà chức trách đang cân nhắc áp đặt một số biện pháp phòng dịch tăng cường.

Phó Thị trưởng Moskva phụ trách chính sách kinh tế, ông Vladimir Efimov cho biết chính quyền thành phố đã khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển dần sang phương thức làm việc từ xa đối với 50% số nhân viên văn phòng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ông đề nghị 2 triệu người ở thủ đô Moskva cần được chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Trong khi đó, Văn phòng báo chí Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga Rospotrebnadzor cho biết hơn 222.500 người vẫn đang được giám sát y tế ở nước này do nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thị trưởng Moskva, Sergei Sobyanin trước đó thông báo thủ đô của Nga, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh tại nước này, sẽ kéo dài kỳ nghỉ trong tháng 10 của học sinh lên 2 tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo ông Sobyanin, kỳ nghỉ trong tháng 10 năm nay của học sinh tại thủ đô Moskva sẽ kéo dài từ ngày 5-18/10, và trong thời gian này, phụ huynh học sinh cần bảo đảm trẻ em phải ở nhà. Ông Sobyanin đưa ra quyết định trên sau khi khuyến cáo hồi tuần trước rằng bất kỳ ai có bệnh mãn tính hoặc những người cao tuổi, trên 65, phải ở nhà.

Chú thích ảnh
Nga sắp tới giai đoạn tiêm phổ biến vaccine COVID-19 cho dân chúng. Ảnh: Tass

Trong cuộc họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến chống virus corona vẫn tiếp diễn, và người dân không được mất cảnh giác, ngược lại, cần thể hiện trách nhiệm tối đa đối với bản thân và tất cả những người xung quanh.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc chiến chống đại dịch còn lâu mới kết thúc, nó vẫn tiếp tục diễn ra, không thể buông lỏng, mất cảnh giác". Nguyên thủ quốc gia Nga đồng thời yêu cầu người dân nước này làm theo tất cả các khuyến nghị của bác sĩ vì "điều này là cần thiết cho sự an toàn và bảo vệ sức khỏe".

Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 tiêm phòng virus SARS-CoV-2 trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu vaccine Sputnik V của Nga. Phó Thị trưởng Moskva phụ trách vấn đề phát triển xã hội, bà Anastasia Rakova cho biết những người tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine đã bắt đầu được tiêm mũi thứ hai vaccine Sputnik V. Sáu người đã được tiêm mũi vaccine thứ hai và dự kiến khoảng 20 người sẽ được tiêm mũi vaccine này trong ngày 30/9.

Sputnik V là vaccine cần tiêm mũi thứ hai để tăng cường khả năng miễn dịch có được từ mũi tiêm đầu tiên. Bà Rakova lưu ý theo kết quả mũi tiêm đầu tiên được tiêm cho hơn 5.700 người, cho thấy đa số những người này đều cảm thấy khỏe mạnh. Khoảng thời gian tiêm mũi vaccine Sputnik V thứ nhất và thứ 2 cách nhau 21 ngày.

Các thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất bắt đầu ở thủ đô Moskva ngày 7/9 và những người tham gia đầu tiên đã được tiêm ngày 9/9. Hiện việc tiêm chủng ngừa virus SARS-CoV-2 có thể tiến hành ở 19 cơ sở y tế Moskva. Hồi tháng 8, Bộ Y tế Nga đã đăng ký vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, do Trung tâm Gamaleya phối hợp sản xuất với RDIF.

Ngày 1/10, Trung tâm nghiên cứu virus học Vektor ở Siberia, Nga, cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đối với vaccine COVID-19 có tên EpiVacCorona đã cho kết quả thành công. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Nga sau vaccine đầu tiên của nước này có tên Sputnik V.

Theo trung tâm trên, hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đã cho thấy tính hiệu quả và an toàn của vaccine EpiVacCorona trong phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Trung tâm sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về tính hiệu quả của vaccine này sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
 Phát miễn phí thuốc đặc trị COVID-19 cho bệnh nhân ở Moskva, Nga
Phát miễn phí thuốc đặc trị COVID-19 cho bệnh nhân ở Moskva, Nga

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời Thị trưởng thủ đô Moskva của LB Nga, ông Sergei Sobyanin, cho biết các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô sẽ được cấp miễn phí loại thuốc đặc trị COVID-19 mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN