Trung Quốc chỉ trích Mỹ phá vỡ các quy tắc của WTO

Việc Mỹ cấm xuất khẩu linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ nước này cho công ty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC) thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ đã phá vỡ quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và nhằm duy trì thế độc quyền của Mỹ trong ngành công nghiệp này.

Đây là tuyên bố của giới chức Trung Quốc đưa ra tại một cuộc họp của WTO ngày 13/11.

Chú thích ảnh
Các kỹ sư hiệu chỉnh bộ chuyển đổi điện tử thông minh do Công ty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC) của Trung Quốc sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến ngày 9/7/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Bắc Kinh nhấn mạnh theo lập trường của Trung Quốc, mục đích thực sự của các biện pháp của Mỹ là nhằm duy trì các lợi ích mang tính độc quyền của Washington trong ngành công nghiệp chế tạp vi mạch điện tử.

Theo quan chức trên, FJICC chưa đi vào sản xuất và chưa thể đạt tới mức độ gây mối đe dọa đối với các nhà sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) của Mỹ.

Ông nhấn mạnh những cáo buộc của Mỹ đưa ra là không xác đáng và Bắc Kinh phản đối sự giả định về việc các công ty Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ. 

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấm xuất khẩu các linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ của Mỹ cho FJICC, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại và công nghệ với Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã đưa công ty FJICC vào danh sách các thực thể không được mua những sản phẩm trên từ các công ty của Mỹ do nguy cơ khả năng vi mạch mới của hãng này có thể đe dọa các hãng cung cấp sản phẩm vi mạch tương tự của Mỹ cho các hệ thống quân sự.

Trước đó, Micron Technology Inc, một công ty sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, đã khởi kiện FJICC cùng đối tác khác là United Microelectronics Corp của Đài Loan (Trung Quốc) với cáo buộc hai công ty này đánh cắp các mẫu thiết kế con chip. 

Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã  phản đối quyết định trên, đồng thời hối thúc Washington ngừng ngay lập tức điều mà Bắc Kinh gọi là "hành động sai trái" này.

Chính phủ Mỹ cũng đưa ra quyết định cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc trong vòng 7 năm do nhiều lần tái phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran.

Thanh Hương (TTXVN)
Trung Quốc kêu gọi giải quyết thỏa đáng các vấn đề thương mại với Mỹ
Trung Quốc kêu gọi giải quyết thỏa đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

Trung Quốc và Mỹ cần giải quyết thỏa đáng các vấn đề, trong đó có thương mại, theo thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước nhất trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN