Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Nhật Bản tại Đối thoại Shangri-La

Theo mạng “Tin tức Trung Quốc”, tại buổi khai mạc diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 ngày 30/5 ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu chủ đạo, nhiều nội dung trong đó không nêu đích danh nhưng nhằm công kích Trung Quốc.       

Thủ tướng Nhật Abe phát biểu tại diễn đàn Shangri-La. Ảnh: Lê Hải/TTXVN


Ông Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La lần này, cho biết đáp lại đề nghị mong muốn khôi phục đàm phán về an ninh phòng vệ và thiết lập cơ chế liên lạc trên biển với Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, ông đã nói rằng điều này phụ thuộc vào việc Nhật Bản có thể sửa đổi những chính sách sai lầm đối với Trung Quốc và cải thiện quan hệ Trung – Nhật hay không. Phía Nhật Bản cần nhanh chóng sửa chữa sai lầm, cải thiện quan hệ Trung – Nhật.

Ông Vương Quán Trung cũng nói rằng trong bài phát biểu của Thủ tướng Abe có nhiều chỗ ngấm ngầm chỉ trích Trung Quốc. Những chỉ trích này là hoàn toàn sai lầm, không xét đến sự thực, đi ngược lại chuẩn mực quan hệ quốc tế.     

Đề nghị của ông Onodera được đưa ra trong cuộc đối thoại ngắn với ông Vương Quán Trung khi buổi khai mạc sắp kết thúc.


TN

Australia: Không gì đảm bảo Trung Quốc sẽ trỗi dậy hòa bình
Australia: Không gì đảm bảo Trung Quốc sẽ trỗi dậy hòa bình

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo nước này không nên lầm tưởng sẽ chỉ thu lợi từ sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc khi Bắc Kinh trở thành siêu cường và có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN